Hotline:
0866.909.3690271.3870020
Chọn giống lươn phải khỏe, tốt nhất là giống tự nhiên. Chỗ dùng để nuôi lươn giống khoảng 2m2 được thưng bạt hoặc xây ốp gạch men. Chiều cao bể nuôi lươn khoảng 80cm, rộng 1m, dài 2m. Sau khi lươn đẻ thì vớt trứng qua bể khác để chăm sóc nở thành con. Lươn được 15 ngày tuổi cho ăn cám trộn trứng vịt, mỗi ngày ăn 1 lần, sau đó xay nhuyễn ốc bươu vàng trộn cám cho lươn ăn. 20 ngày sau đưa lươn ra nuôi thương phẩm, không gian nuôi 1.000 con phải bằng bể bạt ni-lon hoặc bể ốp gạch. Diện tích bể từ 6-8m2 cho 1.000 con, nước sâu từ 25-30cm, có ống thoát nước để thay nước hằng ngày, tránh lươn chết.
Anh Lê Văn Cao đang kiểm tra lươn giống trong bạt
Anh Cao cho biết thêm, lươn được 45 ngày tuổi cho vào can nhựa loại 30 lít có khoan lỗ nhỏ để thoát nước và thông thoáng. Trong can nhựa chia đôi chiều cao và cắm ngang 6 thanh gỗ bằng ngón tay. Trong mỗi can treo một túi vải có nhiều lỗ đựng thức ăn cho lươn từ ốc bươu vàng xay nhỏ trộn cám và men tiêu hóa. Ngày cho lươn ăn 1 lần vào sáng sớm hay buổi tối.
Can nuôi lươn bỏ dưới ao có gắn phao, treo can 2 phần dưới nước, 1 phần ở trên cho lươn thở. Khi trời nắng nóng phải giăng lưới làm mát và thả lục bình để làm sạch môi trường nước. Lưu ý, người nuôi phải theo dõi lươn thường xuyên để phòng trị bệnh cho lươn kịp thời.
Đợt vừa qua, anh Cao nuôi 16 can, mỗi can 35-40 con giống, sau 6 tháng nuôi, mỗi con đạt trọng lượng từ 400-500 gram, tính ra mỗi can có từ 16-17kg lươn. Với 1kg lươn bán giá 180 ngàn đồng, như vậy 1 can lươn anh Cao thu khoảng 3 triệu đồng, trừ tiền thức ăn còn lời 2 triệu đồng. Nuôi lươn cho thu nhập ổn định, từ đó anh Cao có điều kiện cải thiện cuộc sống gia đình.
Duy Hiến