BP - Tham gia tổ hợp tác có 32 thành viên thuộc các chi, tổ hội phụ nữ trên địa bàn xã. Mỗi hộ tổ viên đang nuôi từ 30-40 con dê giống và dê thương phẩm. Chị Nông Thị Lệ, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã, Tổ trưởng Tổ hợp tác chăn nuôi, kinh doanh dê cho biết: Khi tổ hợp tác hoạt động ổn định, năm đầu tiên chúng tôi sẽ phát triển khoảng 1.800 con dê thương phẩm, nặng từ 25-30kg/con, giá bán dao động 70-85 ngàn đồng/kg, sẽ thu khoản tiền lãi không nhỏ. Ngoài ra, tổ hợp tác còn thu được lượng lớn phân chuồng phục vụ sản xuất nông nghiệp.
Việc đổi mới về mô hình tổ hợp tác chăn nuôi, kinh doanh dê của phụ nữ xã Tân Thành góp phần thúc đẩy xây dựng các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả ở nông thôn, tăng cường mối liên kết giữa hộ chăn nuôi với thị trường tiêu thụ sản phẩm để hỗ trợ kinh tế hộ phát triển theo hướng liên kết tập trung.
Bùi Dũng

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026