BP - Thời gian qua, tình hình hạn hán diễn ra trên toàn vùng đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp. Trước những khó khăn do biến đổi khí hậu gây nên, người dân ở một số huyện, thị xã trong tỉnh đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại những vùng khó khăn về nguồn nước. Ở huyện Hớn Quản, theo thống kê của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, trong 398,29 ha lúa ở các xã Thanh Bình, Thanh An, Tân Hưng, Tân Lợi thì có 262,9 ha khó khăn về nguồn nước ngoài công trình thủy lợi. Trong đó, phần diện tích dự kiến chuyển đổi là 83,6 ha, cụ thể: Thanh Bình 25 ha dự kiến chuyển đổi sang trồng cây tầm vông, cao su; Thanh An có 41,3 ha dự kiến chuyển sang trồng bắp, cỏ, điều; Tân Hưng có 12,8 ha dự kiến chuyển đổi sang trồng tầm vông, cao su, điều và Tân Lợi với 4,5 ha dự kiến chuyển đổi sang trồng tầm vông.
Chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp trong điều kiện thời tiết bất lợi như hiện nay là điều cần thiết đối với nông dân. Việc chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng cây công nghiệp đã được pháp luật cho phép trong điều kiện nông dân thực hiện đầy đủ các thủ tục cần thiết. Tuy nhiên, người dân cần phải tính toán, cân nhắc kỹ, lựa chọn cây trồng phù hợp, bởi bài học về trồng cao su trên đất ruộng ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh đến nay vẫn còn để lại hệ lụy như năng suất và chất lượng thấp, ảnh hưởng đáng kể đến thu nhập của nông dân.
Thanh Mai

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026