Vải được bày bán tại nhiều gian hàng tại chợ Đồng Xoài ngày 30-5
Hiện có nhiều nông hộ tại Tây Nguyên trồng vải. Trong đó chủ yếu là các nông di cư từ các tỉnh chuyên canh vải ở miền Bắc đã về quê đem giống vào trồng thử nghiệm và cho kết quả tốt. Để giúp cây thích nghi điều kiện thổ nhưỡng, họ trồng ven sông, suối hoặc bỏ lớp đất bazan bề mặt. Qua đó, cây vải cho nguồn thu lớn hàng năm của người dân.
Các tiểu thương chợ Đồng Xoài cho biết, giá vải sau ngày 5-5 âm lịch sẽ giảm, tính theo ngày. Vì lúc này bước vào chính vụ, sản lượng nhiều. Hiện Bình Phước đang mùa mưa, người tiêu dùng ít ái ngại về tính nóng của vải. Vải là loại trái cây dày cùi, mọng nước, vị ngọt, giàu vitamin C nên được người tiêu dùng ưa chuộng, tiêu thụ mạnh.
Trung Nhân
                            
                    
                    
                        Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc                    
                
                    
                    
                        Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý                    
                
                    
                    
                        Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước                    
                
                    
                    
                        Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính                    
                
                    
                    
                        Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026