Dự án KCN&DC Becamex - Bình Phước phát triển theo mô hình khu liên hợp công nghiệp, dịch vụ và đô thị, tổng diện tích 4.633,28 ha, trong đó KCN khoảng 2.448,27 ha và khu dân cư, tái định cư 2.185,007 ha. Dự án trên địa bàn thị trấn Chơn Thành và 3 xã Minh Thành, Nha Bích, Thành Tâm (Chơn Thành). Tổng mức đầu tư 20.000 tỷ đồng. Chủ đầu tư là Tổng công ty Becamex IDC và Công ty TNHH MTV cao su Sông Bé.
Tại hội nghị, ông Phạm Ngọc Thuận, Phó giám đốc dự án đã trình bày lợi ích kinh tế - xã hội của dự án. Từ những lợi thế vị trí địa lý của huyện Chơn Thành trong tam giác phát triển TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, dự án đi vào hoạt động sẽ là “chìa khóa” phát triển kinh tế huyện Chơn Thành nói riêng và Bình Phước nói chung, dự kiến thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước từ 3 tỷ USD, tăng nguồn thu bền vững cho tỉnh. Tổng số hộ dân và đất trong quy hoạch là 1.840 hộ, trong đó 557 hộ có nhà ở và có nhu cầu tái định cư. Công tác giải phóng mặt bằng chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 với 4.500 ha, trong đó 447 ha đất Cao su Sông Bé; giai đoạn 2 gồm 133 ha, chủ yếu ở xã Nha Bích.
Kết luận tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Chơn Thành Nguyễn Tấn Hải khẳng định, đây là dự án lớn nhằm thực hiện chủ trương của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, hiện còn một số khó khăn trong kê khai do một số hộ dân chưa thống nhất. Vì vậy, các ngành, đoàn thể của huyện và hệ thống chính trị cần tăng cường tuyên truyền tới người dân; đồng thời thực hiện công tác giám sát, phản biện để bảo đảm quyền lợi của người dân. UBND huyện cần minh bạch trong kê khai, đơn giá đền bù...
P.T

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026