Những ngày đầu mới đến Lộc Ninh, cuộc sống gia đình gặp rất nhiều khó khăn bởi như lời ông Phú nói: “Thời điểm đó, ấp K54, xã Lộc Thiện là vùng đất hoang vắng, đất đai khô cằn, dân cư sống thưa thớt, mùa nắng khô hạn, cuộc sống của người dân ở đây nghèo khó”. Nhưng với phẩm chất người lính Cụ Hồ, ông đã vực dậy kinh tế gia đình nhờ chịu khó lao động, ham học hỏi kinh nghiệm của người dân bản địa. Dành dụm được ít vốn, ông chọn trồng cây ngắn ngày để “lấy ngắn nuôi dài”, tích góp đầu tư trồng cao su, hồ tiêu.
Ông Nguyễn Như Phú với đàn dê của gia đình
Tháng 7-2014, gia đình ông được Hội Nông dân xã Lộc Thiện hỗ trợ vay vốn Quỹ hỗ trợ nông dân 30 triệu đồng, với mô hình “Chăn nuôi dê sinh sản”. Ông Phú chia sẻ: “Vay được vốn, gia đình tôi mừng lắm, đem hết số tiền hỗ trợ mua 6 con dê giống, làm chuồng và trồng 7 sào cỏ voi làm thức ăn cho đàn dê. Đến cuối năm 2014 phát triển đàn lên 10 con, rồi nhân đàn đến nay là 50 con”. Ngoài trồng cỏ, lấy lá keo, ông còn trồng chuối lấy thân làm thức ăn cho đàn dê. Ông đã đầu tư mua máy cắt thức ăn cho dê vừa tận dụng thức ăn vừa giảm công... Trung bình mỗi năm, gia đình ông xuất bán dê giống và dê thịt 6-10 con. Từ số vốn ban đầu 30 triệu đồng, đến nay đàn dê của gia đình ông Phú trị giá trên 100 triệu đồng.
Không chỉ phát triển đàn dê, gia đình ông còn chăn nuôi bò sinh sản từ vốn bán dê hằng năm, hiện nay có thêm 6 con bò giống. Nhờ chịu khó lao động nên hộ ông đã gặt được thành quả đáng mừng và người dân trong ấp K54 vẫn nói vui rằng “Gia đình ông Phú “nuôi dê đẻ ra bò””. Kinh tế khá lên, ông Phú lại tích cực chia sẻ kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi với người dân trong và ngoài ấp để cùng phát triển sản xuất.
Ông Phạm Đình Bộ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Lộc Thiện cho biết: Cùng với gia đình ông Nguyễn Như Phú, năm 2014, xã Lộc Thiện còn giải ngân cho 17 hộ nông dân vay vốn “Quỹ hỗ trợ nông dân” trên 500 triệu đồng. Sau 3 năm triển khai dự án “Chăn nuôi dê sinh sản” ở xã Lộc Thiện đã phát huy hiệu quả tích cực, từ 85 con dê giống ban đầu (17 hộ) đến nay các hộ đã phát triển lên trên 600 con, góp phần nâng cao đời sống người dân xã vùng sâu biên giới. Đến nay, các nông hộ vay vốn “Quỹ hỗ trợ nông dân” xã Lộc Thiện đã vươn lên có mức sống trung bình khá và hoàn trả vốn, lãi cho Hội Nông dân huyện theo yêu cầu của dự án (vay 3 năm) để xoay vòng giải ngân cho các nông hộ xã khác vay phát triển kinh tế.
Mai Hoàng Mỹ

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026