Ông Lâm Liết và diện tích lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn tại ấp Chà Là
Bí thư Chi bộ ấp Chà Là, ông Lâm Liết cho biết, hơn 80% người dân trong ấp là đồng bào Khơme gắn bó với nghề trồng lúa nước. Những năm trước, trồng giống lúa địa phương nên năng suất dao động từ 1,5-2 tấn/ha. Vài năm trở lại đây, đồng bào đã biết tận dụng giống lúa mới kết hợp với kỹ thuật chăm sóc và phân bón nên năng suất đạt bình quân 3,5 tấn/ha. Tuy nhiên, cái khó của người dân hiện nay là địa bàn chưa có hệ thống nước thủy lợi nên người trồng lúa chỉ làm được 1 vụ. Khi lúa bị bệnh đạo ôn, gia đình ông Lâm Liết đã phun 2 lần thuốc bảo vệ thực vật với tổng chi phí 380.000 đồng nhưng bệnh vẫn tiếp tục lây lan. Do bệnh xuất hiện rải rác từng khoảnh nhỏ trên đồng ruộng nên rất khó cho việc phun thuốc phòng trừ.
Ông Lưu Quang Hùng, Phó chủ tịch UBND xã cho biết, Lộc Thịnh có 250 ha lúa nước. Hầu hết người trồng lúa chỉ biết trông chờ vào nguồn nước trời nên mỗi năm chỉ sản xuất được 1 vụ. Một số hộ năng động thì sản xuất được 2 vụ nhưng năng suất không đáng là bao. Chính quyền xã đang khuyến cáo người dân nên trồng 1 vụ lúa kết hợp trồng cây hoa màu để tiết kiệm nước tưới. Đặc biệt, xã đang đẩy mạnh chăn nuôi đại gia súc nhằm tận dụng nguồn thức ăn từ rơm rạ trên diện tích trồng lúa và cây công nghiệp lâu năm.
Đông Kiểm

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026