BP - Hơn 2 ha ca cao trồng xen điều của gia đình ông Phan Văn Tính ở xã Tân Hưng (Đồng Phú) có nguy cơ mất trắng. Ông Tính cho biết: “Những năm trước, gia đình chỉ bón phân, phun thuốc phòng trừ sâu bệnh định kỳ nên cây ca cao cho thu hoạch quanh năm. Năm nay, ngày nào tôi cũng phải thăm vườn, bón phân, phun thuốc bảo vệ thực vật liên tục nhưng tỷ lệ cây đậu trái rất thấp, có những cây ra hoa nhiều nhưng không thể đậu trái”. Không riêng vườn ca cao của ông Tính, hiện nay Tổ hợp tác trồng ca cao xen vườn điều xã Tân Hưng có 40 hội viên, với diện tích khoảng 60 ha cũng bị mất mùa do ảnh hưởng của thời tiết. Thời điểm cây ra hoa, đậu trái thường xuyên gặp mưa kéo dài, số ngày nắng ít, không đáp ứng đủ nhu cầu quang hợp; trong khi độ ẩm trong vườn tăng nên bọ xít, rệp, nấm bệnh phát triển mạnh làm ca cao nhiễm bệnh thối trái khiến trái non bị rụng.
Vườn ca cao của gia đình ông Tính lác đác trái
Diễn biến thời tiết bất thường thời gian qua đã đẩy người trồng ca cao vào thế khó. Bởi để có điều kiện chăm sóc và cải tạo vườn ca cao, ông Tính cũng như nhiều hộ dân khác ở xã Tân Hưng phải vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội. Thế nhưng, năm trước điều thất bát, nay cây ca cao nguy cơ mất trắng.
Sản xuất nông nghiệp ở nước ta hiện phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Vì vậy, người nông dân cần chủ động tìm hiểu, nắm rõ và nghiên cứu các biện pháp sản xuất, kỹ thuật phù hợp thì có thể hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại.
X.Túc

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026