1.500 ha điều ở Long Hà đã cháy khô lá do bọ xít muỗi phá hoại
Dẫn chúng tôi đi thăm những vườn điều bị bọ xít muỗi phá hoại, ông Nguyễn Văn Tình ở thôn 12 nói: Dù đã phòng chống rất tích cực nhưng chúng tôi không thể kiểm soát được loại côn trùng này. Đây là loại có cánh, có thể di chuyển, phát tán từ nơi này đến nơi khác nên rất khó diệt. Ông Tình là một trong những hộ nông dân rất tích cực chống bọ xít muỗi từ đầu vụ, nhưng một số cây điều của gia đình vẫn bị cháy rụi.
Đang là mùa mưa, thông thường những đọt non hé “lộc” để chuẩn bị cho một mùa vụ mới. Nhưng trên thực tế, rất nhiều vườn điều ở Long Hà bị cháy rụi lá, khô đọt. Anh Nguyễn Văn Châu ở thôn 4 xót ruột: Năm rồi thời tiết khắc nghiệt, điều đã thất thu. Năm nay, bọ xít phá thế này chắc người nông dân rồi sẽ lại mất mùa.
Ông Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Long Hà cho biết: Xã có 2.700 ha điều thì có tới 1.500 ha bị bọ xít muỗi phá hoại. Hội và bà con nông dân cũng đã phối hợp Trạm Trồng trọt - Bảo vệ thực vật huyện tiêu diệt bọ xít muỗi nhưng vẫn chưa thể khống chế.
T.Linh

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026