Các đại biểu dự hội thảo
Tại hội thảo, chủ nhiệm đề tài cho biết: Sau 18 tháng triển khai, hiện đã đến giai đoạn giữa kỳ nghiên cứu. Trong quá trình chế biến hạt điều làm phát sinh chất thải rắn (vỏ hạt, vỏ lụa), khí thải và thất thoát năng lượng từ lò hơi. Hầu hết các nhà máy chế biến hạt điều trong cả nước nói chung, Bình Phước nói riêng, chưa có biện pháp xử lý, phòng ngừa chất thải hiệu quả.
Tại hội thảo, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Bình Phước Vũ Duy Khiên cho rằng: Khó khăn trong phát triển ngành điều trong tỉnh là do năng lực sản xuất còn thấp; máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất lạc hậu; ý thức đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm chưa cao.
Đại biểu dự hội thảo cho rằng, để triển khai phương pháp sản xuất sạch hơn, các nhà máy cần tuyển chọn kỹ sư, nhân lực có trình độ và tư duy sản xuất hiện đại; xây nhà xưởng, trang bị công nghệ, thiết bị thế hệ mới, hạn chế phụ thuộc vào sức người. Nhất là áp dụng công nghệ sấy, làm lạnh, máy bắn màu thế hệ mới; hệ thống xông trùng bằng khí nóng tuần hoàn; kiểm soát tự động bằng đồ thị, thông số và thay đổi phương thức sản xuất theo hướng liên hoàn, khép kín nhằm tạo ra sản phẩm tốt nhất, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.
Thế Tường

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026