Thứ 6, 10/05/2024 08:28:37 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 08:57, 06/03/2020 GMT+7

Đức Phong hướng tới đô thị loại V

Thùy Linh
Thứ 6, 06/03/2020 | 08:57:00 1,057 lượt xem
BPO - Trước thực trạng cơ sở hạ tầng còn nhiều yếu kém, ngày 15-6-2016, Ban Thường vụ Huyện ủy Bù Đăng ban hành chương trình đột phá “Quy hoạch, xây dựng và phát triển toàn diện thị trấn Đức Phong hoàn thành tiêu chí đô thị loại V vào năm 2020 và tầm nhìn đến 2030”. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2015-2020 cũng xác định “hoàn thành công tác quy hoạch mở rộng thị trấn Đức Phong nhằm phát huy tối đa lợi thế của huyện để phát triển kinh tế - xã hội”. Sau gần 5 năm thực hiện, đến nay chương trình đã mang lại những kết quả tích cực.

XÂY DỰNG ĐÔ THỊ VĂN MINH

Thực hiện mục tiêu đã đề ra, những năm qua, thị trấn Đức Phong đã hoàn tất thủ tục mở rộng thêm 100 ha về hướng thôn 5, xã Đoàn Kết (Bù Đăng); điều chỉnh quy hoạch chi tiết đường Lý Thường Kiệt, khu công viên nhà thiếu nhi, khu văn hóa, giáo dục, khu dân cư Phan Bội Châu, chợ, nghĩa trang. Đồng thời tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, các tuyến đường giao thông nội ô; trồng cây xanh, chỉnh trang diện mạo đô thị...

Quốc lộ 14, đoạn qua thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng

Góc đường Lê Lợi - Võ Thị Sáu, lối dẫn vào chợ Bù Đăng thường xuyên xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường để buôn bán. Vào giờ cao điểm, người mua, kẻ bán tràn xuống lòng đường gây mất trật tự, mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Hay việc lập lại trật tự lòng, lề đường xung quanh khu vực chợ Bù Đăng trước đây rất khó thực hiện. Từ thực trạng này, UBND thị trấn đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tăng cường lập lại trật tự lòng, lề đường, gắn camera theo dõi các trường hợp lấn chiếm vỉa hè buôn bán, xả rác nơi công cộng. Thị trấn còn gắn thêm gần 40 camera an ninh ở các khu vực trọng điểm; triển khai hệ thống tin nhắn SMS để cung cấp thông tin cho người dân. Ông Tô Văn Phương ở khu phố Tân Hưng cho biết: “Từ ngày có camera, nạn trộm cắp xe, vi phạm giao thông vượt đèn đỏ giảm hẳn, không ai còn dám lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để buôn bán”.

Thị trấn còn tổ chức thu gom rác thải ở 19 tuyến đường chính và ngõ hẻm bằng xe chuyên dụng, 2 lần mỗi ngày. Khi xe thu gom rác đến khu vực nào thì ở đó vang lên nhạc hiệu “Đã đến giờ thu gom rác, người dân bỏ rác vào thùng, giữ gìn vệ sinh môi trường xanh - sạch - đẹp”. Nhờ đó, người dân tự giác bỏ rác đúng nơi quy định, không cần nhân viên nhắc nhở. Chính việc tổ chức thu gom rác chuyên nghiệp giúp người dân ý thức hơn trong giữ gìn vệ sinh môi trường. Ông Trần Văn Ngọc ở khu phố Tân Hưng chia sẻ: “Mong muốn của người dân là được sống trong đô thị văn minh, sạch đẹp, thoáng mát, đảm bảo an ninh trật tự. Từ đó, bà con đóng góp ý kiến cho chính quyền địa phương về các vấn đề xây dựng đô thị. Những trường hợp xả rác nơi công cộng hay giữ gìn vệ sinh môi trường chưa đảm bảo thì lãnh đạo thị trấn cử lực lượng đến kiểm tra, nhắc nhở liền nên ai nấy đều hài lòng”.

ĐẨY MẠNH ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG

Thị trấn Đức Phong hiện đã thay đổi về mọi mặt, từ cơ sở vật chất đến kết cấu hạ tầng giao thông, khu vui chơi giải trí cho thiếu nhi, trung tâm văn hóa - thể thao, trung tâm thương mại... Nhiều tòa nhà khang trang mọc lên tạo không gian đô thị hiện đại. Trước đây, hầu hết các tuyến đường của thị trấn là đường đất, nay phần lớn được nhựa hóa, bê tông hóa bằng phẳng, dài tít tắp. Trong đó, một số tuyến giao thông được xây dựng mới theo quy hoạch, có tính kết nối với các phân khu chức năng, tận dụng quỹ đất 2 bên đường để sắp xếp dân cư, tạo vốn đầu tư xây dựng. Trong gần 5 năm, UBND thị trấn đã vận động nhân dân đóng góp kinh phí làm đường giao thông theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” được hơn 16km và 18km đường điện chiếu sáng. Năm 2019, UBND thị trấn huy động mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng với tổng kinh phí 90 tỷ đồng, gồm các hạng mục: Trải nhựa sân chợ Bù Đăng, xây dựng đường D1, mở rộng đường Lý Thường Kiệt, chỉnh trang và nâng cấp đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thị trấn. Hiện 99% đường nội thị được nâng cấp bằng bê tông nhựa, làm mới hơn 14km vỉa hè, mương thoát nước; cải tạo diện tích cây xanh trên các tuyến đường, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp. Hệ thống các cơ sở giáo dục đầu tư đồng bộ, cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia. Mạng lưới y tế đảm bảo phục vụ nhu cầu khám bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Chị Chu Thanh Hương ở khu phố Đức Lập chia sẻ: “Tôi sống ở đây từ năm 2006. So với ngày trước, Đức Phong đang đổi thay rõ nét, từ đường giao thông đến cảnh quan đô thị. Các loại hình dịch vụ cũng rất phong phú, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân”.

Từ khi thực hiện chương trình đột phá đến nay, đời sống kinh tế - xã hội cũng như diện mạo thị trấn Đức Phong đã có chuyển biến tích cực. Hiện thị trấn chỉ còn một tiêu chí chưa đạt chuẩn đô thị loại V là mật độ dân số. Để hoàn thành tiêu chí này, ngoài đầu tư về y tế, giáo dục, khu vui chơi giải trí... thị trấn dự định quy hoạch thêm cụm công nghiệp nhằm thu hút người dân đến sinh sống. Chủ tịch UBND thị trấn Phan Minh Lâm cho biết: “Để xây dựng thị trấn đạt các tiêu chí đô thị loại V, hướng tới đô thị loại IV xây dựng đô thị văn minh, thị trấn cũng đặt ra nhiều mục tiêu. Cụ thể, về đầu tư cơ sở hạ tầng, địa phương đề xuất 29 danh mục với Huyện ủy, UBND huyện với số vốn khoảng 150 tỷ đồng. Về vệ sinh môi trường, thị trấn đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền để thấy rằng trách nhiệm này không chỉ của riêng thị trấn mà còn của người dân, cộng đồng, ngoài ra còn có lộ trình kiểm tra, giám sát, xử lý. Thị trấn cùng các đơn vị xây dựng quy hoạch những nơi công cộng phù hợp để địa phương phát triển nhanh về mọi mặt. Đặc biệt là cơ sở hạ tầng, kết cấu giao thông, chỉnh trang đô thị. Từ đó, người dân càng thêm phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương.

  • Từ khóa
41762

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu