Chủ nhật, 09/11/2025 04:24:03 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 15:33, 14/06/2017 GMT+7

Sẽ sắp xếp khu vực buôn bán riêng và lập lại trật tự tại Quảng trường 23-3

Thứ 4, 14/06/2017 | 15:33:00 460 lượt xem
BP - Xí nghiệp Công trình công cộng thị xã Đồng Xoài vừa tổ chức họp các hộ buôn bán nước giải khát, thức ăn nhẹ tại khu Quảng trường 23-3. Tại cuộc họp, lãnh đạo Xí nghiệp Công trình công cộng thị xã đã thông báo với các hộ về quy định của UBND thị xã việc sắp xếp, bố trí tạm thời khu vực bán nước giải khát, thức ăn nhẹ tại khu vực Quảng trường 23-3.

Trong thời gian tới sẽ không còn cảnh buôn bán lộn xộn tại Quảng trường 23-3

Hiện nay, do thị xã chưa có công viên, khu vui chơi giải trí nên nhu cầu vui chơi, nghỉ ngơi và hóng mát tại khu Quảng trường 23-3 nhiều. UBND thị xã đã giao xí nghiệp khảo sát thực tế, đồng thời bố trí khu vực dành riêng cho các hộ buôn bán. Qua khảo sát có 21 hộ đã và đang buôn bán tại khu quảng trường.

Theo đó, khu vực buôn bán được sắp xếp 2 tuyến đường phụ giữa các bãi cỏ trong quảng trường với 22 vị trí buôn bán. Tuyệt đối không bố trí, cấm hoàn toàn việc buôn bán trên vỉa hè, lòng, lề đường đường Hùng Vương nối dài, tức khu sân lễ chính Quảng trường 23-3 và vỉa hè quốc lộ 14, vỉa hè đường 6 tháng 1. Các hộ buôn bán phải chấp hành nghiêm nội quy quy định của đơn vị quản lý về sử dụng vị trí, mặt hàng buôn bán, vệ sinh an toàn thực phẩm, mỹ quan đô thị và đóng lệ phí quản lý...

Phần lớn ý kiến của các hộ dân không muốn chuyển vào bên trong, vì cho rằng các vị trí được bố trí sắp xếp không thuận lợi buôn bán. Tuy nhiên, ông Giang Công Chung, Phó giám đốc xí nghiệp cho biết: Đây là quy định và các hộ phải tuyệt đối chấp hành, bởi việc sắp xếp này cũng chỉ là giải pháp tạm thời khi thị xã chưa xây dựng được công viên, khu vui chơi. Khi thị xã có công viên, khu vui chơi thì mọi hoạt động buôn bán tại khu vực này sẽ cấm hoàn toàn. Mặt khác, mục đích lớn nhất của việc bố trí, sắp xếp này là chỉnh trang đô thị, đảm bảo an ninh trật tự và mỹ quan đô thị. Quan điểm của thị xã là không thu bất cứ một khoản thuế nào từ các hộ buôn bán để nộp ngân sách nhà nước, mà chỉ thu lệ phí để đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị tại khu vực.  

Ngay sau buổi họp, các hộ dân đã bốc thăm vị trí đất. Theo kế hoạch từ ngày 12-6, xí nghiệp sẽ giao vị trí và hướng dẫn các hộ thực hiện việc buôn bán tại vị trí mới.

Hoàng Long

  • Từ khóa
41757

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?