Chủ nhật, 09/11/2025 04:25:02 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 16:51, 07/06/2017 GMT+7

GƯƠNG ĐIỂN HÌNH THI ĐUA YÊU NƯỚC VÀ LÀM THEO BÁC

Lâm Thị Ngọc Lợi - điển hình làm theo Bác ở Trung đoàn 717

Thứ 4, 07/06/2017 | 16:51:00 263 lượt xem
BP - Không chỉ là tấm gương năng động, sáng tạo trong công việc, chị Lâm Thị Ngọc Lợi (1982), công nhân Đội sản xuất số 1, Trung đoàn 717 (Binh đoàn 16) còn tích cực sẻ chia kinh nghiệm và sống hết mình vì đồng nghiệp, đồng đội. Những năm qua, chị được Đảng ủy, chỉ huy đơn vị đánh giá là đoàn viên, hội viên xuất sắc, được Bộ tư lệnh Binh đoàn 16 tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” 3 năm liền, Bộ Quốc phòng tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quân”.

Mặc dù đã đọc qua bản thành tích nhưng khi gặp chúng tôi vẫn khá ấn tượng về tính cách chân thật, cởi mở của chị Lâm Thị Ngọc Lợi. Đứng giữa bạt ngàn cao su, dưới cái nóng oi bức của ngày hè đầu tháng 6-2017, với nụ cười duyên, chị kể cho chúng tôi nghe quá trình công tác của mình. Năm 2010, chị xin vào Trung đoàn 717 làm công nhân, được phân công về Đội sản xuất số 1. Thời gian đầu chưa có kinh nghiệm và chưa quen môi trường làm việc nên chị rất lúng túng. Nhờ chịu khó học hỏi và được cán bộ kỹ thuật hướng dẫn tận tình, sau thời gian ngắn chị đã nắm vững kỹ thuật khai thác mủ. Bằng sự nỗ lực phấn đấu, rèn luyện trong công việc, những năm sau đó chị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại úy Nguyễn Công Bảy, Phó đội trưởng đội sản xuất số 1, Trung đoàn 717 trao đổi về kỹ thuật trước mùa cạo với công nhân Lâm Thị Ngọc Lợi

Là công nhân khai thác mủ, điều kiện sản xuất phụ thuộc nhiều vào thời tiết, để hoàn thành chỉ tiêu đơn vị giao, chị chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình và xây dựng lịch trình làm việc cụ thể. Chị nói: Mình là công nhân khai thác, điều đầu tiên phải thực hiện đúng kỹ thuật và đảm bảo mủ ít tạp chất nhất có thể; đồng thời chấp hành nghiêm nội quy của đơn vị, tích cực thi đua lao động sản xuất, không ngừng phấn đấu, học tập nâng cao trình độ, tay nghề, gương mẫu trong mọi công việc và nói đi đôi với làm.   

Ngoài thực hiện nghiêm quy trình kỹ thuật cạo mủ, chăm sóc tốt vườn cây được giao, chị còn tận tình hướng dẫn quy trình kỹ thuật khai thác cho đồng nghiệp còn yếu; tuyên truyền, vận động bà con trong vùng dự án, nhất là các hộ nhận khoán đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Chị còn vận động người dân tham gia dự án cách nuôi con khỏe, dạy con ngoan, không sinh con thứ 3, xây dựng gia đình hạnh phúc, phát huy phẩm chất đạo đức người phụ nữ Việt Nam “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”. Đồng thời gần gũi, giúp đỡ mọi người tránh xa các tệ nạn xã hội, tích cực xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh xuất sắc, chi hội vững mạnh toàn diện.        

Ngoài công việc ở đơn vị, chị còn tích cực tăng gia phát triển kinh tế. Hiện gia đình chị có 1 ha điều, 600 cây cao su và 200 trụ tiêu đang cho thu hoạch cùng đàn dê 24 con, mỗi năm cho thu trên 200 triệu đồng. Chị còn nuôi thêm gà, vịt, trồng rau xanh để cải thiện bữa ăn hằng ngày. Từ kinh nghiệm bản thân, chị vận động đồng nghiệp mạnh dạn đầu tư tăng gia sản xuất phát triển kinh tế. Nhiều hộ công nhân người S’tiêng được chị vận động đến nay đã có vườn cây cho thu hoạch, ổn định đời sống. 

Đại úy Nguyễn Công Bảy, Phó đội trưởng Đội sản xuất số 1 nhận xét: Công nhân Lâm Thị Ngọc Lợi là tấm gương tiêu biểu trong lao động sản xuất và luôn đi đầu thực hiện kế hoạch đề ra của đội. Trong quan hệ với đồng nghiệp, đồng chí luôn nhiệt tình giúp đỡ, hỗ trợ, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm để những công nhân mới hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hữu Dụng

  • Từ khóa
41718

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?