BP - Theo báo cáo của Cục Thuế, Bình Phước hiện có 260 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xăng dầu, với tổng lượng tiêu thụ 165 triệu lít/năm; đóng góp 110 tỷ đồng thuế, trong đó thuế bảo vệ môi trường 89 tỷ đồng, chiếm 81%/tổng thu thuế. Tuy nhiên, trong kinh doanh xăng dầu vẫn còn tình trạng gian lận về đo lường, chất lượng và nguồn hàng cung cấp, hạch toán sổ sách kế toán không minh bạch; mua bán xăng dầu ngoài hệ thống còn diễn ra, gây thất thu ngân sách và tạo bất bình đẳng trong kinh doanh và thiệt hại cho người tiêu dùng. Một số doanh nghiệp đầu mối cung cấp xăng dầu cho các doanh nghiệp bán lẻ tại Bình Phước nhưng trốn thuế bảo vệ môi trường do trụ sở chính đóng tại tỉnh khác.
Để giảm thất thu thuế bảo vệ môi trường, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Sở Khoa học - Công nghệ) phối hợp Chi cục Quản lý thị trường (Sở Công thương) tổ chức dán tem niêm phong các phương tiện đo xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Đến nay, đã có 290 cửa hàng được dán tem niêm phong, tương ứng với 1.213 cột bơm xăng dầu. Đồng thời, Cục Thuế phối hợp các sở Kế hoạch - Đầu tư, Khoa học - Công nghệ, Công thương tham mưu UBND tỉnh có kế hoạch tiếp xúc, làm việc với các doanh nghiệp đầu mối ngoài tỉnh mở chi nhánh xăng dầu tại Bình Phước để kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường cho tỉnh...
P.T

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026