Quý I/2017, nguồn thu từ tiền sử dụng đất tại thị xã Đồng Xoài tăng mạnh. Trong ảnh, người dân giao dịch mua bán đất tại bộ phận một cửa điện tử thị xã Đồng Xoài
Ông Trần Quang Vinh, Chi cục trưởng Chi cục Thuế thị xã cho biết, số thu quý 1 tăng là do tác động của hiện tượng “sốt” giá đất và nhu cầu mua bán, sang nhượng đất trên địa bàn thị xã tăng cao từ đầu năm đến nay. Cụ thể trong tháng 3, riêng tiền sử dụng đất do Chi cục Thuế thị xã thu là 20 tỷ 300 triệu đồng, lũy kế thu trong quý 1 là 32 tỷ 266 triệu đồng, đạt 197% dự toán Cục Thuế giao và 67% chỉ tiêu tỉnh giao cả năm, bằng 323% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, nguồn thu từ tiền chuyển mục đích sử dụng đất và các dự án đất ở dân cư của một số hộ gia đình, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp chiếm chủ yếu. Ngoài ra, thị trường nhà đất tại thị xã sôi động, phát sinh nhiều giao dịch mua bán, sang nhượng đất đai nên nguồn thu thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng đất trong quý cũng lớn. Trong quý 1, nguồn thu này là 9,4 tỷ đồng, đạt 172% dự toán quý do Cục Thuế giao, đạt 43% chỉ tiêu tỉnh giao cả năm và bằng 233% so với cùng kỳ năm 2016.
Tuy nhiên, trong quý 1/2017, tình hình thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn thị xã gặp vướng mắc và chưa triển khai thu. Theo ông Trần Quang Vinh, do bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được lập bộ 5 năm một lần, như vậy bộ thuế này của thị xã lần 1 từ năm 2012 đến 2016 đã hết hiệu lực và không còn phù hợp do biến động về giá đất, trong khi việc lập bộ thuế mới đang được ngành thuế triển khai nên chi cục chưa có cơ sở triển khai thu. Đây cũng là tình trạng chung của tỉnh và cả nước.
K.P

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026