Tham gia lớp tập huấn có 70 nông dân trồng điều đến từ các thôn trên địa bàn xã. Tại đây, kỹ sư Thái Thành Hưng đã trao đổi với nông dân kỹ thuật chăm sóc cây điều sau thu hoạch như: Làm cỏ, trồng xen, tạo tán và tỉa cành, tưới nước, bón phân cho cây điều, chất điều hòa sinh trưởng, phân bón lá. Đặc biệt là phòng trừ các loại sâu bệnh trên cây điều như: Bọ xít muỗi, bọ phấn đầu dài (sâu đục ngọn), sâu đục thân, đục cành (xén tóc) và bệnh thán thư.
Vụ vừa qua, do ảnh hưởng của thời tiết và sâu bệnh nên hơn 80% diện tích điều trên địa bàn huyện Phú Riềng bị thiệt hại nặng. Trung bình 1 ha điều chỉ cho năng suất 900kg, trong đó dịch bệnh thán thư và bọ xít muỗi là một trong những nguyên nhân chủ yếu. Để vụ mùa kế tiếp cải thiện năng suất thì khâu chăm sóc sau thu hoạch hết sức quan trọng.
Tham gia buổi tập huấn, các hộ trồng điều không những được nghe kỹ sư phổ biến kỹ thuật mà còn là dịp để trao đổi kinh nghiệm thực tế và cách làm hay trong chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên cây điều.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026