Tại cuộc họp, đại diện Sở Giao thông - Vận tải, Công ty cổ phần BOT QL13 An Lộc - Hoa Lư cho biết, tiến độ thực hiện các gói thầu đạt thấp, như gói 1B mới được 46%, gói 3A được 49%, gói 5B được 29% (do vướng mặt bằng).
Đại diện các nhà đầu tư đều nêu do thiếu vốn thi công dẫn đến tiến độ chậm và kiến nghị UBND tỉnh hỗ trợ. Đại diện UBND huyện Lộc Ninh nêu 3 vấn đề chậm thi công đoạn Lộc Thái do vướng giải phóng mặt bằng, thi công đường mương thoát nước, di dời đường điện. Về khó khăn trong giải phóng mặt bằng, hiện Công ty BOT đã đồng ý hỗ trợ 80 hộ dân số tiền gần 2 tỷ đồng để sớm được nhận mặt bằng. Về di dời đường điện, hiện phát sinh 4 hộ nên xin ý kiến của UBND tỉnh.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Trai đề nghị tách bạch nhà đầu tư và đơn vị thi công. Cổ đông phải góp vốn đủ theo Luật Doanh nghiệp để được vay vốn ngân hàng. Nếu nhà đầu tư không đủ năng lực, cần tái cơ cấu cổ đông. Hiện nhà đầu tư năng lực đến đâu thì giải ngân để làm từ nay đến cuối năm. Các hộ phát sinh trong đường điện thì cố gắng di dời đường điện để không ảnh hưởng đến người dân.
Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Nguyễn Văn Trăm chỉ đạo: Văn phòng UBND tỉnh cùng các sở, ngành xem lại nguồn hỗ trợ của tỉnh để hỗ trợ các nhà đầu tư như đã hứa. Sở Giao thông - Vận tải cùng các đơn vị tham mưu cho tỉnh bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty BOT. Thị xã Bình Long, huyện Lộc Ninh tiếp tục hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho đơn vị thi công. Thống nhất nếu các cổ đông không đủ khả năng sẽ tái cơ cấu. Trong quá trình thực hiện, khó khăn đến đâu tỉnh tiếp tục tháo gỡ đến đó.
Cúc Tường

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026