Cuối vụ, mì vẫn chỉ bán được 1.500 đồng/kg
Làm bài toán kinh tế, anh Vương Ngọc Thanh Hòa ở ấp 6, xã Long Tân (Phú Riềng) cho biết: Tôi thuê 24 ha đất của Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng với giá 10 triệu đồng/ha để trồng mì. Mảnh đất nào mới trồng lần đầu thì cho thu hoạch 20-22 tấn/ha; còn những mảnh trồng lâu năm chỉ cho năng suất 12 tấn/ha; trung bình chỉ đạt 17-19 ha. Với giá bán như hiện nay, mỗi hécta mì thu hoạch từ 22-23 triệu đồng. Sau khi trừ tiền thuê đất, nhân công, thuốc trừ sâu... chúng tôi lời rất ít, thậm chí bù qua sớt lại các mảnh đất thì không có lời. Vụ mì năm nay, chúng tôi không có đầu ra ổn định, thu hoạch được bao nhiêu thuê máy cày chở đến bán tại nhà máy của Vedan. Hiện nay, do sản phẩm dồi dào từ Campuchia cũng như các tỉnh, thành khác nên dù đã cuối mùa nhưng công ty vẫn mua giá thấp. Qua báo chí, chúng tôi biết các công ty của Trung Quốc không nhập mì nữa, cũng có thể là lý do kéo giá mì xuống thấp.
Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2016, toàn tỉnh có hơn 10 ngàn hécta mì, tập trung ở các huyện Phú Riềng, Bù Gia Mập, Bù Đăng, Bù Đốp. Trước tình trạng giá mì xuống thấp như hiện nay, người dân một số huyện không mặn mà cho mùa xuống giống năm sau.
Thanh Nga

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026