Mô hình được thực hiện tại gia đình chị Phan Thị Như, thôn 7, xã Thiện Hưng với tổng diện tích 1,5 ha, thuộc giống tiêu Vĩnh Linh trồng từ năm 2013. Mỗi nọc thu khoảng 5kg (tiêu tươi). Ước tính năm nay chị thu hơn 2 tấn tiêu tươi từ mô hình này.
Thạc sĩ Nguyễn Văn Bắc, trưởng trạm khuyến nông huyện Bù Đốp đang hướng dẫn bà con cách chăm sóc cây tiêu
Hiện huyện Bù Đốp có 3 mô hình trình diễn cây hồ tiêu, trong đó mỗi hộ tham gia được hỗ trợ toàn bộ kinh phí đầu tư cho 500 nọc và được tập huấn kỹ thuật đúng quy trình từ khâu chăm sóc, bón phân, tưới nước, cắt tỉa cành, đào rãnh thoát nước và phòng trừ sâu bệnh thường gặp trên cây tiêu. Sau thời gian triển khai, các mô hình hồ tiêu sinh trưởng và phát triển tốt, hạn chế được sâu bệnh, năng suất cao hơn.
Thạc sĩ Nguyễn Văn Bắc, Trưởng trạm Khuyến nông huyện Bù Đốp cho biết: “Hội thảo đầu bờ là hoạt động thường niên của trạm nhằm giúp bà con mắt thấy tai nghe về hiệu quả mô hình trồng tiêu theo hướng hữu cơ bền vững. Trong đó, lấy phân hữu cơ làm nền tảng, sau đó bổ sung các loại phân vi sinh; sử dụng nọc sống, hạn chế thuốc bảo vệ thực vật, từ đó mang lại hiệu quả kinh tế cao mà vẫn đảm bảo an toàn cho con người và môi trường”.
Thanh Hoa

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026