Gia đình anh Điểu Chót ở thôn Thiện Cư, xã Thiện Hưng, trước đây phải thuê người gặt với giá 200 ngàn đồng/công/ngày, rồi thuê trâu, bò kéo lúa về nhà. Anh Điểu Chót nói: “Trước 1 sào lúa cắt bằng tay mất 6-7 công nhưng thuê máy chỉ hết 300 ngàn đồng lại chở lúa về tận nhà”. Ngoài ra, người dân còn tận thu rơm rạ làm thức ăn cho trâu, bò dễ dàng và giúp chủ động thức ăn cho vật nuôi trong mùa hạn.
Do cắt bằng máy nên việc thu gom rơm dễ dàng, tiện lợi
Việc đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng để gieo sạ và thu hoạch lúa đã được người dân xã Thiện Hưng thực hiện từ 3 năm nay. Qua đó giúp nông dân chủ động sản xuất kịp thời vụ, giảm sức lao động từ 30-40% và thu nhập tăng đáng kể. Ông Hồ Công Dục, Phó chủ tịch UBND xã cho biết: Thiện Hưng có 175,5 ha lúa. Trên địa bàn xã hiện đã áp dụng đại trà cơ giới hóa trên 80% diện tích và sắp tới sẽ nâng lên 100% để người dân sản xuất hiệu quả hơn và đây cũng là 1 trong những yếu tố giúp xã xóa đói giảm nghèo.
Đức Trung

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026