Ông Hồ Nam, thôn 1, xã Thiện Hưng (Bù Đốp) với các sản phẩm phân bón chưa được 10kg nhưng mua với giá 2,7 triệu đồng, sau khi bón có những nọc trở thành tiêu điên nhưng chưa rõ nguyên nhân do đâu
Mỗi một bao phân bón lưu hành thị trường có đến 7 cơ quan chức năng quản lý, gồm: Quản lý thị trường thuộc Sở Công thương; thanh tra về đo lường chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ; thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; thanh tra chuyên ngành trồng trọt - bảo vệ thực vật; cơ quan chống buôn lậu, hàng giả (389); các đoàn kiểm tra liên ngành do UBND cấp tỉnh và huyện thành lập; cơ quan công an các cấp.
Trong 10 tháng năm 2016, ngành nông nghiệp tỉnh đã lấy 16 mẫu phân bón để đưa đi kiểm định chất lượng, kết quả có 3 mẫu kém chất lượng, chủ yếu là phân hữu cơ. Chi cục Quản lý thị trường cũng lấy 26 mẫu đưa đi kiểm định chất lượng thì có 7 mẫu không đạt tiêu chuẩn. Cơ quan chức năng đã xử phạt theo quy định của pháp luật đối với các sản phẩm phân bón không đạt tiêu chuẩn, kém chất lượng. Thế nhưng, phía sau phân bón kém chất lượng là hàng trăm, hàng ngàn nọc tiêu của bà con nông dân vàng lá, rụng trái, thậm chí có nhiều vườn tiêu lâm vào cảnh chết đứng. Người trồng tiêu không chỉ đối mặt với phá sản, mất mùa mà còn đối mặt với đói nghèo do mất cả vườn tiêu sau bao nhiêu năm đầu tư tiền của và công chăm sóc.
Đông Kiểm

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026