Tuy nhiên, quan điểm của Việt Nam trong phát triển thương mại quốc tế là đa phương hóa và đa dạng hóa các mối quan hệ thương mại. Do đó, bên cạnh Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Việt Nam còn tham gia các hiệp định thương mại tự do (FTA) khác. Cho dù trong hoàn cảnh nào thì Việt Nam cũng sẵn sàng hội nhập và không phụ thuộc vào TPP.
.jpg)
TPP có tầm vóc rất lớn với 12 đại diện tham gia, trong đó có nhiều đối tác lớn ở châu Á và thế giới, ảnh hưởng rất mạnh và rất sâu đến thương mại thế giới nếu có hiệu lực thực tế. Tuy nhiên, còn quá sớm để đưa ra bất kỳ đoán định nào liên quan đến TPP trong thời gian tới. Nếu TPP tiếp tục triển khai một cách thuận lợi thì chắc chắn cơ hội cho nền kinh tế cũng như của các ngành kinh tế mà Việt Nam có lợi thế cạnh tranh (như: dệt may, thủy sản, da giày và một số ngành khác) sẽ có thuận lợi. Còn nếu không thuận lợi thì chúng ta cũng đang có những thị trường rất đa dạng trên thế giới, những ngành có lợi thế của Việt Nam vẫn đang ngày càng khẳng định sức cạnh tranh và có sự thâm nhập thị trường rất tốt.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026