Thứ 2, 10/11/2025 04:22:45 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 13:19, 26/10/2016 GMT+7

Lão nông năng động

Kim Tiến
Thứ 4, 26/10/2016 | 13:19:00 118 lượt xem
BP - Những năm gần đây, từ phong trào thi đua phát triển kinh tế, xã Thuận Lợi (Đồng Phú) đã xuất hiện một số mô hình kinh tế đa dạng, đạt hiệu quả cao; nhiều tấm gương nông dân năng động, dám nghĩ, dám làm, cần cù, sáng tạo, từng bước vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương. Ông Cao Văn Na (1944) là một trong những nông dân vượt khó khăn, vươn lên trở thành nông hộ tiêu biểu nhiều năm liền.

Ông Cao Văn NaÔng Cao Văn Na

Ông Na vào Bình Phước lập nghiệp năm 1990 với vốn ban đầu là một đôi bò kéo. Những năm đầu, đất đai rộng nhưng điều kiện, phương tiện làm việc chủ yếu là thủ công chưa có thuốc diệt cỏ, máy phát, máy tưới; làm phía trước, phía sau cỏ đã mọc. Với ý nghĩ muốn thoát nghèo thì phải quyết tâm bằng cả ý chí, nghị lực và đổi mới cách làm ăn. Lúc đầu ông trồng cây ngắn ngày, sau chuyển dần sang trồng tiêu xen cây lương thực với mục đích lấy ngắn, nuôi dài. Khi vườn tiêu của gia đình có 4.000 nọc, cho thu hoạch vào những năm được giá, ông phát triển đa dạng các loại hình sản xuất nông nghiệp.

Tham quan vườn của gia đình ông, nhìn vào hệ thống hào, mương được làm khoa học kết hợp đào ao xen vườn cây... tôi mới cảm phục sức lao động và sự sáng tạo của lão nông Cao Văn Na. Đây là cách làm phù hợp nên trong mùa khô hạn gay gắt vừa qua, vườn cây nhà ông vẫn xanh tốt và cho năng suất cao. Đến nay, gia đình ông đã có 18 ha cao su cho thu nhập trên 600 triệu đồng/năm; 2 ha tầm vông thu nhập 80 triệu đồng/năm, 5 sào măng cụt thu 70 triệu đồng/năm. Ngoài ra, ông còn trồng xen chuối trong vườn, hằng năm thu hoạch hàng chục triệu đồng. Từ kinh nghiệm làm vườn lâu năm, kết hợp kiến thức qua các lớp tập huấn do hội nông dân và ngành nông nghiệp chuyển giao, ông Na đã áp dụng vào vườn cây, chăn nuôi heo, dê đạt hiệu quả cao. Ông Na nói: “Là nông dân muốn thành công, trước hết phải tiết kiệm. Phải biết chọn cây trồng, nuôi phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình, sau đó mạnh dạn mở rộng quy mô, đa dạng loại hình sản xuất. Điều quan trọng nữa là nhà nông phải biết cập nhật tin tức về giá, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi để mang lại hiệu quả kinh tế”.

Luôn thực hiện lấy công làm lời, sống tiết kiệm, tích lũy vốn mở rộng quy mô sản xuất nên ông đã vượt qua được những năm tháng khó khăn và đến nay là một trong những hộ có kinh tế khá. Ông còn là người tích cực tham gia công tác xã hội và là tấm gương tiêu biểu ở xã Thuận Lợi nhiều năm qua. Năm 2015, ông ủng hộ làm 1,5km đường giao thông nông thôn trị giá 60 triệu đồng; tặng 1.500m2 đất cho 2 hộ nghèo không có nhà ở và đất sản xuất, trị giá hàng trăm triệu đồng. Cũng trong năm 2015, thấy điều kiện học hành của con em trong xã còn thiếu thốn, ông chủ động liên hệ chính quyền xã hiến 1 sào đất để xây trường học. Ông Đinh Thụy Sao, dân tộc Nùng cho biết: “Vào lập nghiệp tại xã Thuận Lợi những ngày đầu rất khó khăn, nhưng tôi may mắn được sự giúp đỡ của chính quyền và người dân nơi đây. Trong đó, ông Na đã giúp tôi rất nhiều từ tiền vốn đến công việc và cách làm ăn”.

Hai năm 2014, 2015, ông Na đạt danh hiệu nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi cấp tỉnh. Hội Nông dân xã Thuận Lợi đã đề nghị lên cấp trên công nhận ông là nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi cấp quốc gia.

  • Từ khóa
40801

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?