Thứ 2, 10/11/2025 04:35:34 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 00:46, 24/10/2016 GMT+7

Năm 2016, Việt Nam xuất khẩu ước đạt 350.000 tấn điều nhân

P. Thảo
Thứ 2, 24/10/2016 | 00:46:00 114 lượt xem
BP - Theo Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas), năm 2016 xuất khẩu (XK) điều nhân của Việt Nam ước đạt 350.000 tấn, trị giá hơn 2,5 tỷ USD, trong đó thị trường Mỹ dự kiến chiếm 100.000 tấn. Vinacas nhận định XK nhân điều trong quý 4 năm nay nhiều thuận lợi nhưng doanh nghiệp cần chú trọng vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt là với thị trường Mỹ.

Năm 2015, Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) từng kiểm tra tại các nhà máy chế biến điều của Việt Nam. Kết quả, trong 32 doanh nghiệp được kiểm tra thì gần một nửa có vấn đề về chất lượng hạt điều. Trong 5 tiêu chí đánh giá hạt điều XK của Việt Nam, truy xuất nguồn gốc mắc 6 lỗi, tạp chất 5 lỗi, độ ẩm 3 lỗi, màu sắc 3 lỗi và sâu sống 6 lỗi, cao hơn nhiều nước khác.

Theo Luật Hiện đại hóa an toàn thực phẩm sửa đổi của Mỹ, doanh nghiệp nào có vấn đề trong XK vào thị trường này, có thể sẽ bị FDA từ chối khi xuất các lô hàng tiếp theo. Vinacas khuyến cáo các doanh nghiệp XK điều sang Mỹ cần lưu ý kiểm soát chặt chẽ chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Cuối năm 2015, Vinacas đã tăng cường xúc tiến thương mại tại thị trường Mỹ và nhân điều XK sang thị trường này cũng được đánh giá chất lượng tốt nhưng vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện. Nguyên nhân là do Việt Nam có quá nhiều đầu mối XK. Ngoài các doanh nghiệp XK hàng đầu, vẫn còn nhiều doanh nghiệp XK làm thương mại, tức là không có nhà máy, chỉ đi gom từ các nhà sản xuất nên chất lượng không đồng đều và không ổn định. Đặc biệt, Việt Nam ngày càng phụ thuộc vào nguồn điều thô nhập khẩu từ châu Phi, vốn có chất lượng rất kém nên sẽ cho nhân điều chất lượng thấp.

  • Từ khóa
40799

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?