Nông dân Mai Đức Long bên xe máy kéo trong khu vườn rộng 15 ha của gia đình
“Dinh lũy” của ông Long cùng những người làm công đang ở là khu đất rộng 15 ha, chạy dọc theo trảng bưng. Ở đây ông cũng đã xây nhà kiên cố, lắp hệ thống máy năng lượng mặt trời, đào ao nuôi cá, thả ba ba. Là một khu nhà vườn khá sầm uất, mát mẻ, xung quanh được trồng cây ăn trái như chôm chôm, sầu riêng, còn lại là điều, 3 ha cà phê và cao su. Ngoài khu đất này, ông Long còn có 10 ha nơi khác, tổng cộng là 25 ha đất canh tác. Ông Long sinh năm 1966, từ Ninh Bình vào lập nghiệp và gắn bó lâu dài với vùng đất mới này từ năm 1996. Hiện các con của ông bà đã trưởng thành, lập gia đình riêng, vì vậy ông quyết định “cắm chốt” nơi mảnh vườn này. Khu nhà gần chợ, ông giao cho vợ và con bán hàng tạp hóa, lập trạm thu mua nông sản trong ngày mùa cho bà con trong xã.
Trò chuyện với ông, gợi lại những năm tháng gian nan của 20 năm trước, khi đó chỉ với hai bàn tay khai hoang mở đất, ông Long bảo những tháng năm gian khổ đã qua rồi. Ai cũng phải có thời kỳ đó mới có ngày thành công. Bưng bàu ở đây trũng như vậy, ao đào sâu 3-4m, vậy mà đợt nắng hạn vừa rồi ở đây cũng cạn khô, không biết lấy nước ở đâu để tưới cây. May mắn là nắng hạn cũng không quá lâu thì trời có mưa, đất ẩm nên vườn cây của ông không bị ảnh hưởng hoặc chết như nơi khác. Vụ thu hoạch sầu riêng vừa rồi ông thu được 2 tấn, bán được 50 triệu đồng; 3 ha cà phê cũng đã có trái năm đầu. Riêng cây điều thu được 30 tấn hạt. Tổng thu cả năm của gia đình đạt trên 1 tỷ đồng. Hiện nay, vườn của ông Long đã có đầy đủ máy móc phục vụ sản xuất. Chiếc máy kéo tuy khá cũ nhưng là phương tiện rất hữu hiệu đi lại vận chuyển nông sản trên con đường từ vườn ra trục lộ chính. Hầu hết bà con trong khu vực này có công việc gì cần đến máy móc đều có ông Long hỗ trợ, giúp đỡ.
Điều đáng quý ở ông Long là sự tương trợ bà con, nhất là những hộ khó khăn. Hỏi về chuyện này, ông Long chẳng nhớ được là đã giúp những ai, bởi theo ông người ta khó khăn mới tìm đến mình. Nhưng theo thống kê của Hội Nông dân xã cho thấy, những năm qua, ông Long đã hỗ trợ 7 hộ, trong đó có 4 hộ thoát nghèo. Ông nuôi bò và bán thiếu cho hộ nghèo nuôi, khi bò sinh sản có lời mới lấy tiền. Đặc biệt là hộ ông Trần Quốc Doanh được ông Long cho mượn tiền, đầu tư sản xuất, đến nay đã trở thành hộ khá của xã.
Ông Trần Quang Hiệp, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đồng Nai cho biết, ông Mai Đức Long 4 năm liền (2011-2014) đạt danh hiệu nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi cấp huyện, năm 2015 là nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi cấp tỉnh và năm 2016 tiếp tục là người duy nhất được hội đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen và xứng đáng là nông dân tiêu biểu của xã.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026