Đối tượng tham gia là đại diện các hợp tác xã (HTX) vùng Đông Nam bộ và Tây nguyên đã có chứng nhận thương mại công bằng quốc tế (FLO).
Tiến sĩ Đào Thế Anh trình bày về cách làm hợp tác xã kiểu mới
Đây là lớp học tình huống thứ tư do Diễn đàn Nông dân hợp tác Việt Nam tổ chức, với mục đích giúp đại diện các HTX có nhiều kênh thông tin trao đổi, học tập kinh nghiệm. Thông qua lớp học, ban tổ chức cũng lắng nghe kiến nghị, đề xuất những khó khăn trong quá trình hoạt động của các HTX để trình cấp thẩm quyền xem xét, đồng thời tìm hiểu thêm cách làm hay để phổ biến cho những HTX khác trong cả nước.
Đại diện HTX Phước Hưng cho biết, vì trồng điều theo quy trình sạch hữu cơ nên tổng chi phí đầu tư của HTX cao hơn nhóm hộ ngoài HTX 25%, trong đó chi cao hơn từ phân bón, lao động. Tuy nhiên, tổng thu của HTX lại cao đến 155% (cao hơn khu vực ngoài HTX 54,1 triệu đồng/ha) do năng suất điều tăng, tỷ lệ điều nhân tăng và giá điều bán cũng cao hơn.
Các thành viên của lớp học đã đi thực tế mô hình chế biến thô của HTX. Kết thúc lớp học, các thành viên được phát phiếu đánh giá hiệu quả học tập mô hình kinh nghiệm.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026