CHỊU KHÓ SẼ HẾT CHỊU KHỔ
Năm 1985, ông Điểu Như lập gia đình và được ba mẹ cho 1 ha đất. Gia đình ông cũng như bà con trong sóc sinh sống tập trung theo phong tục tập quán của đồng bào S’tiêng, vào mùa mưa trồng lúa rẫy, tỉa bắp nhưng không ăn mà để bán. Hằng ngày, ông vào rừng kiếm măng le và rau rừng đem ra chợ bán lấy tiền mua gạo. Năm 1995, ông được nhân dân tín nhiệm bầu làm Trưởng sóc 5, xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản, từ đó có điều kiện giao lưu học hỏi, tiếp cận chuyển giao khoa học - kỹ thuật để áp dụng vào thực tiễn sản xuất. Ông đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ lúa sang trồng điều, xen canh cây ngắn ngày để ổn định cuộc sống. Khi cây điều cho thu hoạch có giá trị kinh tế cao gấp 2-3 lần so với lúa rẫy, ông đã vận động bà con trong sóc chuyển sang trồng điều. Ông còn đi làm thuê kiếm thêm thu nhập, đến năm 2000, gia đình ông mua thêm 2 ha điều đang thu hoạch.
Ông Điểu Nganh hằng ngày đi chăn thả đàn trâu của gia đình
Ông Điểu Như nói: “Năm 2002, tôi tham gia hội nông dân và được hội cho vay 10 triệu đồng từ quỹ hỗ trợ nông dân. Từ số vốn này cộng với tiền dành dụm tôi mua 2 con bò và 2 con trâu sinh sản. Từ nguồn thu nhập chăn nuôi và vườn điều, năm 2005, gia đình tôi mua 7 ha đất trắng để trồng cao su, sau đó mua thêm 2 ha đất trồng 600 nọc tiêu”. Đến nay, gia đình ông có 12 ha cao su, điều, tiêu và làm ruộng; tạo việc làm cho 4 lao động, thu nhập từ 30-40 triệu đồng/năm. Hằng năm, trừ chi phí gia đình ông thu trên 200 triệu đồng.
NÓI DÂN NGHE, LÀM DÂN TIN
Đến xã Thanh Bình (Hớn Quản) hỏi ông Điểu Nganh (SN1965) ngụ ấp Sóc Răng hầu như ai cũng biết bởi ông là người DTTS tiêu biểu làm kinh tế giỏi. Năm 1980, gia đình ông mua được 0,5 ha đất trồng tiêu. Nhờ chịu khó chăm sóc nên vườn tiêu cho thu nhập ổn định. Từ đó, ông dành dụm và mua thêm 2 ha đất trồng tiêu. Năm 2005, vườn tiêu bị bệnh chết nhanh, chết chậm, không thể khắc phục nên ông đã chuyển sang trồng cao su và chăn nuôi dê, trâu.
Từ năm 2010, ông đầu tư chăn nuôi, mua lưới B40 rào xung quanh 0,5 ha làm chuồng trại và trồng cỏ, khởi điểm với 4 cặp dê bố mẹ. Đến cuối năm 2010, dê sinh sản được 8 con, xuất lứa đầu tiên trừ chi phí gia đình ông thu lãi 22 triệu đồng. Hiện nay, thu nhập từ vườn cao su và chăn nuôi dê, sau khi trừ chi phí gia đình ông thu lãi trên 280 triệu đồng/năm. Hằng năm, hộ ông còn cung cấp 30-40 con dê giống với giá từ 90-120 ngàn đồng/kg và hỗ trợ kỹ thuật cho bà con nông dân ở địa bàn và các xã lân cận. Ngoài ra, gia đình ông còn tạo việc làm cho 1-2 lao động, hỗ trợ người dân vay không tính lãi 30 triệu đồng.
Ông Phạm Văn Cường, Chủ tịch Hội Nông dân xã đánh giá: Ông Điểu Nganh là nông dân sản xuất giỏi của xã, tích cực đóng góp vào các phong trào hoạt động tại địa bàn. Là già làng gương mẫu nên ông nói dân nghe, làm dân tin và được mọi người quý trọng, đặc biệt trong việc tuyên truyền đồng bào phát triển kinh tế hộ.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026