Thứ 2, 10/11/2025 07:35:24 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 10:35, 21/09/2016 GMT+7

Liên kết thành lập HTX trồng tiêu an toàn

Phương Hà
Thứ 4, 21/09/2016 | 10:35:00 185 lượt xem
BP - Ngày 20-9, đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh và lãnh đạo một số sở, ngành kiểm tra quy hoạch phát triển khu dân cư thương mại Lộc Ninh và thăm 2 mô hình tưới tiêu nhỏ giọt ở xã Lộc Thiện và xã Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh.

PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ MỚI LỘC NINH HIỆN ĐẠI

Huyện Lộc Ninh đã và đang từng bước quy hoạch đồng bộ phát triển khu đô thị mới Lộc Ninh ở vị trí khu trung tâm huyện lỵ đoạn di tích sân bay quân sự Lộc Ninh (khu phố Ninh Thịnh) nối với ấp 11, xã Lộc Thiện. Khu dân cư - thương mại đô thị Lộc Ninh lấy đường Nguyễn Tất Thành đang được nâng cấp mở rộng với mặt đường 12m, vỉa hè 5m làm đường trung tâm. Với diện tích khoảng 77 ha, đất sạch (đất cao su, đất dư quy hoạch di tích lịch sử sân bay quân sự Lộc Ninh), thuận lợi trong giải phóng mặt bằng. Theo đó, huyện Lộc Ninh sẽ di dời, xây dựng mới các công trình Trường THPT Lộc Ninh, chợ Lộc Ninh, thu hút xây dựng siêu thị, công viên gắn với khu dân cư mới và một số trụ sở làm việc của các ban, ngành. Quy hoạch khu đô thị mới Lộc Ninh đồng bộ cả về hệ thống giao thông, điện, nước tương xứng với đô thị hiện đại trong tương lai.

Bí thư Nguyễn Văn Lợi tâm đắc mô hình tưới tiêu nhỏ giọt theo công nghệ Israel của gia đình ông Nguyễn Văn BìnhBí thư Nguyễn Văn Lợi tâm đắc mô hình tưới tiêu nhỏ giọt theo công nghệ Israel của gia đình ông Nguyễn Văn Bình

Cùng với quy hoạch phát triển khu dân cư - thương mại Lộc Ninh, huyện đã khảo sát xây dựng tuyến đường tránh khoảng 5km, điểm nối bắt đầu từ ngã tư biên phòng, Trường tiểu học Lộc Thái A; xin chủ trương xây dựng đập nước thị trấn Lộc Ninh với diện tích 34 ha (đất cao su), công trình cung cấp nước sạch cho thị trấn Lộc Ninh và các xã lân cận. Quanh vành đai đập nước Lộc Ninh quy hoạch khu dân cư với cảnh quan đẹp.

Tại hiện trường, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi chỉ đạo huyện xây dựng đề án cụ thể để chuẩn bị làm việc với Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh trên cơ sở quỹ đất cao su giao về tỉnh (3.200 ha) hiện còn 300 ha. Theo đó, huyện lập phương án giải tỏa, phát triển giao thông theo hình thức đổi đất lấy hạ tầng bằng việc hình thành các cụm dân cư, khu dân cư hai bên đường.

TIẾT KIỆM NƯỚC TƯỚI VÀ LIÊN KẾT SẢN XUẤT
TIÊU SẠCH BỀN VỮNG

Cùng ngày, đoàn công tác đến thăm 2 mô hình tưới tiêu nhỏ giọt của ông Hoàng Công Hạ, ấp Tà Tê, xã Lộc Thiện và ông Nguyễn Văn Bình, ấp 8, xã Lộc Thuận. Hai mô hình đều áp dụng kỹ thuật tưới tiêu nhỏ giọt, tuy có ưu điểm khác nhau nhưng đều đi đến mục tiêu là tiết kiệm nước tưới, phân bón, công lao động, bảo đảm cây tiêu đủ độ ẩm, vườn tiêu được rửa sạch sương muối, phát triển đồng đều, giảm thiểu tuyến trùng...

Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của tỉnh đi thăm mô hình tưới tiêu nhỏ giọt của hộ ông Hoàng Công HạĐồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của tỉnh đi thăm mô hình tưới tiêu nhỏ giọt của hộ ông Hoàng Công Hạ

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi cho biết, Lộc Ninh và Bù Đốp là 2 huyện được tỉnh quy hoạch phát triển hồ tiêu bền vững theo hướng nông nghiệp xanh, an toàn để chuẩn bị cho năm 2018 khi Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương đi vào thực tiễn, nông sản phải có nguồn gốc xuất xứ. Đặc biệt tâm đắc với mô hình tưới tiêu nhỏ giọt theo công nghệ Israel của hộ ông Bình, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi đề nghị các hộ trồng tiêu có mô hình hiệu quả phải là nòng cốt hướng dẫn, vận động người trồng tiêu thành lập hợp tác xã (HTX) hồ tiêu bền vững (HTX nông nghiệp kiểu mới). Các thành viên HTX phải đảm bảo yêu cầu giống, quy trình sản xuất giống nhau, hữu cơ hóa vườn tiêu, tiết kiệm nước tưới; sản phẩm đồng đều, không có dư lượng chất cấm; sản lượng lớn để thu hút doanh nghiệp liên kết tiêu thụ sản phẩm, bảo đảm đầu ra ổn định, bền vững cho hồ tiêu.

Tham gia HTX, người trồng tiêu được chuyển giao khoa học - kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất, giảm thiệt hại tiêu chết. Nhà nước sẽ hỗ trợ khoảng 50% kinh phí đầu tư hệ thống tưới tiêu nhỏ giọt trên cơ sở thành viên phải là người có tâm huyết với cây tiêu. Phát triển hồ tiêu bền vững là yếu tố để xây dựng thành công thương hiệu hồ tiêu Lộc Ninh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi 

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi yêu cầu ngành nông nghiệp phối hợp chính quyền huyện, xã và người trồng tiêu giỏi tăng cường tập huấn, hội thảo đầu bờ giúp nông dân nắm được quy trình kỹ thuật sản xuất hồ tiêu an toàn, tiết kiệm nước tưới trong hoàn cảnh diễn biến khí hậu phức tạp, nguồn nước ngầm đang giảm.

Hiện Lộc Ninh có khoảng 4.700 ha hồ tiêu/14.000 ha quy hoạch hồ tiêu của tỉnh. Năm 2014, hồ tiêu Lộc Ninh đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể “Hồ tiêu Lộc Ninh”. Lộc Ninh có 9 câu lạc bộ phát triển tiêu bền vững liên kết với Công ty TNHH chế biến gia vị Nedspice Việt Nam tiêu thụ sản phẩm. Liên kết thành lập HTX nông nghiệp trồng tiêu bền vững sẽ tạo ra vùng nguyên liệu tập trung để thu hút doanh nghiệp vào “thủ phủ” hồ tiêu Lộc Ninh.

  • Từ khóa
40710

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?