Chủ nhật, 18/01/2026 07:16:22 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 06:30, 19/09/2016 GMT+7

Lộc Khánh: Lợi ích kép khi doanh nghiệp bỏ tiền, người dân hiến đất kéo điện

Phương Hà
Thứ 2, 19/09/2016 | 06:30:00 126 lượt xem
BP - Để có điện thắp sáng làng xóm và mùa khô không còn cảnh máy phát điện nổ ngày đêm để tưới hồ tiêu, người dân ấp Đồi Đá, xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh đã tình nguyện hiến đất cho đường điện của doanh nghiệp đi qua. Đổi lại doanh nghiệp bỏ tiền đầu tư đường điện hạ thế cho dân. Vậy là dân vừa có điện, doanh nghiệp lại giảm chi phí đầu tư đường trung thế.

KHỔ VÌ ĐIỆN “LẬP LÒE”

Anh Trịnh Thanh Thảo ở tổ 4, ấp Đồi Đá cho biết: “5 năm trước, để tạo thuận lợi cho con học bài, mẹ tôi đã xin hàng xóm cho kéo nhờ điện. Nhà chỉ có 1 bóng đèn (bóng tròn vì dùng đèn neon không sáng) và xem tivi nhưng mỗi tháng gia đình cũng tốn khoảng 500 ngàn đồng. Dù có điện nhưng đèn chỉ lập lòe ngang ánh đèn dầu”. Do đường điện xa hao phí đường dây lớn và 1 đồng hồ điện nhiều hộ sử dụng nên giá cao theo lũy kế. Gia đình anh Thảo phải trả 5.000 đồng/kW. Hộ ở xa giá lên đến 7.000 đồng/kW.

Để giúp 45 hộ dân tổ 4 có điện, ông Chiến và ông Đông ở tổ 3 đã hiến đất cho đường điện đi qua 500mĐể giúp 45 hộ dân tổ 4 có điện, ông Chiến và ông Đông ở tổ 3 đã hiến đất cho đường điện đi qua 500m

Ông Chương Tài Xình, Tổ trưởng tổ 4 cho biết, khoảng 10 năm trước (2006), ông cùng 14 hộ đã chung nhau 90 triệu đồng kéo đường điện hạ thế. Đường dây quá xa (1.500-2.000m) nhưng có 30 hộ sử dụng nên điện rất yếu, chỉ phục vụ sinh hoạt ở mức tối thiểu. Không đủ công suất nên các trang thiết bị như tủ lạnh, tivi, nồi cơm điện, bóng đèn nhanh hỏng. Riêng sản xuất thì người dân phải dùng máy phát điện bơm nước từ giếng khoan vào hồ chứa, sau đó dùng máy bơm dầu để tưới hồ tiêu, do đó chi phí cho sản xuất rất cao. Ấp Đồi Đá là vùng trọng điểm của hồ tiêu nên khi mùa khô đến cả xóm ì ầm tiếng máy nổ tưới vườn tiêu.

Trưởng ấp Đồi Đá Trương Văn Kiên lý giải, ấp có địa bàn rộng và đông dân nhất xã, lại là khu kinh tế trang trại trọng điểm của Lộc Khánh. Hiện đường điện trung thế mới đi qua 3 tuyến trục đường chính nên vẫn còn 7 tuyến nhánh rẽ người dân phải kéo điện hạ thế nên dù có điện nhưng chất lượng kém, giá thành cao vì điện năng hao phí nhiều. Hiện còn khoảng 30% số hộ ở ấp Đồi Đá thuộc các tổ 1, 2, 5 điện rất yếu nhưng giá cao vì đường hạ thế quá dài.

CHUNG SỨC KÉO ĐIỆN

Những ngày cả nước hân hoan kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, 45 hộ dân ở tổ 4, ấp Đồi Đá vui mừng chen nhau xếp hàng nộp tiền lắp đặt đồng hồ điện ở Điện lực huyện Lộc Ninh.

Nhờ đi tắt qua đất vườn của các hộ dân mà trại heo (Công ty Hà Nguyễn) đã rút ngắn chiều dài đường trung thế gần một nửa (chỉ khoảng 1,6km). Đổi lại, công ty đã đầu tư cho người dân hơn 1,6km đường dây hạ thế và 1 bình điện, tổng trị giá 370 triệu đồng. Ông Trương Văn Kiên cho biết, 45 hộ dân ở tổ 4 có điện là nỗ lực của xã và ban ấp trong vận động người dân tự nguyện chặt cây, hiến đất cho đường điện đi qua. Bởi dù rất mong được cải thiện chất lượng điện nhưng còn nhiều hộ “nghĩ cạn” tính toán hẹp hòi và luôn có suy nghĩ “chặt cây là phải có tiền đền bù tương xứng”. Tuy nhiên, cũng có những nghĩa cử đẹp vì cộng đồng. Đó là 2 anh em ông Trần Văn Chiến và Trần Văn Đông ở tổ 3 đã hiến đất, chặt cây để đặt 7 cột điện đi qua vườn (500m), giúp các hộ dân tổ 4 có điện.

Chủ tịch UBND xã Lộc Khánh Trần Quang Vinh hồ hởi: 45 hộ dân tổ 4, ấp Đồi Đá có điện đã phần nào giải bài toán khó của Đảng bộ, chính quyền xã là “làm thế nào để khu vực vùng sâu, xa được hưởng điện lưới quốc gia, khi Lộc Khánh còn nghèo”. Bởi đầu tư 1km đường trung thế phải có tiền tỷ, trong khi dân cư sống thưa, đời sống bà con còn nhiều khó khăn...

Chủ tịch UBND xã Trần Quang Vinh cho biết thêm, tháng 11-2015, Công ty Hà Nguyễn bắt đầu xây dựng cơ sở hạ tầng chuồng trại. Công ty đóng ở địa bàn vùng trũng, xa khu dân cư để bảo đảm môi trường chăn nuôi. Muốn nuôi heo phải có điện, vì vậy đây cũng là cơ hội ngàn vàng để tận dụng đường dây trung thế do doanh nghiệp đầu tư cho dân có điện. Theo đó, xã đã xây dựng kế hoạch tham mưu doanh nghiệp khảo sát hiện trường không đi theo tuyến đường chính mà cho đi tắt trong vườn các hộ dân để rút ngắn chiều dài, giảm chi phí. Xã phối hợp với Ban điều hành ấp Đồi Đá tổ chức họp dân nói rõ lợi ích khi đường điện của doanh nghiệp đi qua.

Chung niềm vui có điện của 45 hộ dân ở tổ 4, ấp Đồi Đá, nhân dân xã Lộc Khánh còn nhận được tin vui là sau nhiều năm kiến nghị, cuối năm nay xã sẽ được nhà nước đầu tư 2,8km đường trung, hạ thế giúp khoảng 100 hộ ở tổ 5, ấp Ba Ven; 12 hộ ở khu định canh, định cư (tổ 10, ấp Đồi Đá); 41 hộ ở tổ 6, ấp Cần Lê được hưởng điện lưới quốc gia.

  • Từ khóa
40697

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?