Thứ 2, 10/11/2025 09:25:29 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 13:50, 15/09/2016 GMT+7

Ích lợi từ mô hình ao - vườn

Kim Tiến
Thứ 5, 15/09/2016 | 13:50:00 311 lượt xem
BP - Trước đây, mô hình kinh tế vườn - ao - chuồng rất hiệu quả. Tuy nhiên, chăn nuôi ngày càng khó khăn do dịch bệnh, hiệu quả kinh tế thấp nên nhiều hộ không tiếp tục đầu tư mà tập trung cho vườn cây. Các hộ đã cải tạo ao để nuôi cá, đồng thời dự trữ nguồn nước tưới tiêu cho vườn cây trong mùa khô hạn. Cách làm này đã phát huy hiệu quả trên thực tế ở thôn Tân Phước, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, đặc biệt là trong mùa khô hạn.

Ông Lê Minh Hùng khảo sát lượng cá bột trong ao và các yếu tố cần thiết khi nuôi cáÔng Lê Minh Hùng khảo sát lượng cá bột trong ao và các yếu tố cần thiết khi nuôi cá

Thôn Tân Phước có 215 hộ. Từ năm 2015, những hộ có ao trong thôn liên kết thành lập tổ nuôi trồng thủy sản. Vừa qua, Tổ nuôi trồng thủy sản thôn Tân Phước được Trung tâm Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cấp hơn 80kg cá giống. Các hộ trong thôn rất phấn khởi, vì không những được hỗ trợ cá giống mà còn được cán bộ trung tâm tư vấn về kỹ thuật nuôi cá. Năm 2016, Tổ nuôi trồng thủy sản thôn Tân Phước được công nhận là mô hình hiệu quả trong nông nghiệp và được đề nghị khen thưởng. Các hộ ở thôn Tân Phước cho biết, ao phải được thiết kế “một sâu, một cạn”, trong đó ao cạn để ươm cá bột. Ông Nguyễn Hồng Bàng, thành viên tổ hợp tác cho biết: “Gia đình tôi có 4,5 sào ao, việc chăm sóc cá đúng kỹ thuật rất quan trọng. Lúc còn nhỏ người nuôi phải để ý kỹ, từ việc cho cá ăn đến phát hiện bệnh”. Tại thôn Tân Phước, một số hộ còn tổ chức dịch vụ câu cá giải trí ngay trong khuôn viên vườn nhà.

Mục đích nuôi cá chủ yếu là tạo nguồn thực phẩm sạch tại chỗ cho gia đình. Cái được lớn hơn là nguồn nước ao trở nên quý giá trong mùa khô hạn đối với cây trồng. Ông Nguyễn Văn Rồng, thành viên Tổ nuôi trồng thủy sản thôn Tân Phước cho biết: “Hiệu quả nuôi trồng thủy sản tuy không cao nhưng rất có lợi khi sử dụng nguồn nước để tưới cây. Mùa khô hạn vừa qua, gia đình tôi đã tận dụng nước trong ao để tưới tiêu và giữ độ ẩm cho vườn cây”. Vì vậy, mùa khô 2016, nhiều nơi thiếu nước tưới nhưng ở thôn Tân Phước không xảy ra tình trạng cây chết vì khô hạn.

Người dân thôn Tân Phước đang tiếp tục xây dựng và hoàn thiện mô hình nuôi trồng thủy sản, gây quỹ giảm nghèo. Nguồn quỹ được đóng góp hằng tháng để giúp nhau lúc khó khăn, hoạn nạn. Toàn thôn hiện đã có trên 80% hộ tham gia quỹ. Ông Lê Minh Hùng, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Tân Phước cho biết: Chúng tôi đang từng bước hoàn thiện mô hình nuôi trồng thủy sản. Nhiều hộ còn thử nghiệm trồng cây ăn trái ven bờ ao. Việc nuôi cá tuy hiệu quả kinh tế chưa cao nhưng giữ vai trò quan trọng là bảo đảm nguồn nước, cân bằng sinh thái. Thời gian tới, chúng tôi sẽ xây dựng mô hình theo hướng dịch vụ câu cá giải trí để tăng thu nhập cho từng hộ.

  • Từ khóa
40690

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?