Cần Lê đang mùa thu hoạch nhãn, không khí rộn ràng hơn hẳn. Năm nay nhãn được mùa, được giá, nông dân phấn khởi thu hái thành quả lao động. Anh Đào Xuân Phong đưa tay gạt mồ hôi lấm tấm trên trán, miệng tươi cười chào khách, không quên mời chúng tôi những trái nhãn thơm ngọt vừa hái. Anh không giấu được niềm vui vì nhãn hái xong thương lái đến tận vườn thu mua với giá 18 ngàn đồng/kg, không phải chở đi bỏ mối như những năm trước. Quê gốc ở tỉnh Hưng Yên, nơi nổi tiếng với đặc sản nhãn lồng, anh Phong vào Bình Phước lập nghiệp năm 1999 mang theo mơ ước khởi nghiệp từ cây nhãn.
Không khí ngày mùa ở ấp Cần Lê rộn ràng hơn hẳn bởi năm nay nhãn được mùa, được giá, nông dân phấn khởi thu hái thành quả lao động
Nhờ kiên trì, chung thủy với cây nhãn để chờ giá mà không chạy theo phong trào chặt - trồng - chặt, đến nay, gia đình anh đã mở rộng được 3 ha nhãn, cho thu nhập bình quân 700 triệu đồng/năm. Ngoài cung ứng giống, anh còn giúp người dân trong ấp kỹ thuật trồng, chăm sóc nhãn cho năng suất cao, chất lượng đều. Nhãn da bò đã và đang cho ấp Cần Lê khởi sắc. Nhiều hộ sau này đến đây lập nghiệp cũng chọn trồng nhãn da bò. Hiện trong ấp có khoảng 40 hộ trồng nhãn, với tổng trên 100 ha. Điều anh Phong và các hộ trồng nhãn trong ấp quan tâm là xây dựng vùng chuyên canh cây ăn trái cũng như thương hiệu nhãn da bò với quy trình sản xuất khép kín tại chỗ từ trồng đến đầu ra cho nông sản. Như vậy, thương hiệu cho nông sản mới được bền lâu.
| Với 3 ha nhãn chín rộ, lẽ ra anh Phong phải thuê hàng chục nhân công thu hái mỗi ngày để kịp thương lái thu mua, tiền công trả từ 100-150 ngàn đồng/người nhưng ở ấp đã có tổ vần đổi công. Tại Cần Lê, các hộ đến đây sinh sống từ 14 tỉnh, thành trong cả nước và mọi người xem nhau như anh em một nhà. Họ đã thành lập tổ vần đổi công để giúp nhau thu hoạch nông sản ngày mùa. Điều đó trở thành “chất keo” gắn kết tình làng nghĩa xóm ở Cần Lê thêm bền chặt. |
Ngôi nhà khang trang của gia đình ông Nguyễn Văn Góp được xây dựng từ những mùa chanh “ngọt”. Rời quê hương Bến Tre đến ấp Cần Lê lập nghiệp từ năm 2000, gia đình ông Góp là hộ đầu tiên trong ấp chọn cây chanh để phát triển kinh tế. Khi cây chanh cho trái, ông trồng xen cam, quýt, bưởi. Nhờ sự tỉ mỉ và có kỹ thuật làm vườn của nhà nông gốc miền Tây, từ 1 ha đất đã giúp gia đình ông thu từ 200-300 triệu đồng/năm. “Ngày mới đến Cần Lê sinh sống, cả ấp chỉ có vài chục hộ, nhà ở thưa thớt, đường đất đỏ đi lại khó khăn chứ không thuận tiện như bây giờ. Từ nghèo khó, nhiều gia đình giờ có kinh tế khá, mua sắm được xe máy, ôtô tải để đi lại cũng như chuyên chở hàng hóa. Tình làng nghĩa xóm còn cậy nhờ nhau lúc khó khăn bằng các tổ cho vay vốn xoay vòng giúp nhau thoát nghèo, tổ vần đổi công thu hoạch nông sản...” - ông Góp phấn khởi.
Nông dân ấp Cần Lê giờ không còn phải lo chạy ăn từng bữa mà đã quan tâm tới chuyện tích lũy, mở rộng sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo hướng ứng dụng khoa học - kỹ thuật, bám sát thị trường. Ấp Cần Lê giờ không còn hộ nghèo, thu nhập bình quân 30 triệu đồng/người/năm. Những loại cây, như: bắp, đậu, mì một thời giúp họ thoát nghèo đã được thay thế bằng những loại cây trồng cho năng suất, giá trị kinh tế cao hơn. Người dân trong ấp đã đưa những giống cây ăn trái được thị trường ưa chuộng, như: nhãn, sầu riêng Ri6, bưởi da xanh, tiêu, cao su... về trồng trong vườn rẫy. Nông dân biết trồng xen các loại cây trên cùng một diện tích để tăng thu nhập. Chính sự cần cù, chịu khó cùng với sự nhạy bén của nhà nông đã mang đến những khởi sắc trên vùng đất Cần Lê.
Ngân Hà

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026