Nếu phải đi thuê đất sẽ khó có thể đầu tư một cách bài bản, đúng mức. Không có kiến thức phải dò dẫm, tìm sự may rủi sẽ thất bại lớn. Hiểu rõ điều này nên trước khi nuôi heo, gà, anh Thuấn đã tìm tòi, học hỏi kỹ thuật chăn nuôi, phòng trị bệnh từ internet, báo, đài, qua cán bộ khuyến nông, tham gia lớp học nghề, tập huấn, hội thảo chăn nuôi; tham quan, học tập kinh nghiệm ở những trang trại chăn nuôi trong vùng. Đặc biệt anh đã trở thành hội viên Câu lạc bộ khuyến nông xã, đây là nơi trao đổi, học hỏi rất hữu ích. Từ đó, anh đã tích lũy được vốn kiến thức, kinh nghiệm đảm bảo chăn nuôi của gia đình đạt hiệu quả kinh tế cao. Ngoài ra, anh còn tìm hiểu thông tin về thị trường, đầu vào như con giống, thức ăn, thuốc thú y, dụng cụ chăn nuôi để có được vật tư, con giống chất lượng tốt, giá phù hợp; tìm kiếm thị trường tiêu thụ, tìm giải pháp để hạ giá thành, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.
Người dân tham quan chuồng nuôi heo nái theo tiêu chuẩn VietGAP của gia đình anh Thuấn
Áp dụng vào thực tế, anh đã mua giống heo siêu nạc, gà thả vườn Minh Dư; hệ thống ăn, uống tự động; chăm sóc, phòng bệnh đúng quy trình; chuồng trại thoáng mát đúng quy chuẩn, sử dụng hầm biogas để xử lý chất thải... Đặc biệt là sử dụng các loại chế phẩm men sinh học thế hệ mới để tăng sức đề kháng cho vật nuôi, giảm mùi hôi, hạ giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm, rút ngắn thời gian Đây là cách chăn nuôi theo hướng VietGAP của gia đình anh. Tháng 7 vừa qua, anh đã đại diện Câu lạc bộ chăn nuôi heo của xã ký hợp đồng với Công ty cổ phần vi sinh Thiên Nông tại TP. Hồ Chí Minh thực hiện chuỗi liên kết giá trị về sản xuất, bao tiêu sản phẩm heo thịt. Anh cũng là hộ chăn nuôi heo đầu tiên của thị xã Bình Long được cấp giấy chứng nhận “Thực hành chăn nuôi tốt” theo tiêu chuẩn VietGAHP vào tháng 1-2016.
Hiện nay, với 4.000 con gà thịt, 30 heo nái, hơn 300 heo thịt, gia đình anh thu trung bình mỗi năm 600-700 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Ngoài ra, anh còn trang bị 1 xe tải nhỏ chuyên chở gà của gia đình và các hộ xung quanh cung ứng cho các đầu mối tiêu thụ tại Bình Dương, Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh. Dự định cuối năm nay, anh tăng đàn heo lên 60 con nái với khoảng 700 heo thịt.
Điều anh mong muốn là được nhà nước quan tâm, tìm kiếm thị trường tiêu thụ ổn định, giúp người chăn nuôi tiếp cận vốn vay ưu đãi để mở rộng quy mô, yên tâm đầu tư sản xuất. Đồng thời có cơ chế chính sách để thu hút doanh nghiệp về địa bàn xã đồng hành với người dân phát triển chăn nuôi, xây dựng thương hiệu”. Với suy nghĩ và cách làm này của anh, có thể nói “làm giàu không khó”.
Nguyễn Thị Hạnh
(Trạm Khuyến nông TX. Bình Long)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026