Thứ 2, 10/11/2025 09:22:00 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 10:09, 06/09/2016 GMT+7

Nhà nông muốn làm giàu thì phải liên kết thành lập HTX

Thứ 3, 06/09/2016 | 10:09:00 192 lượt xem
BP - Ngày 5-9, đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng đảng và những khó khăn của xã. Lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh cùng dự.

Xã Tân Hưng có 1.234 hộ, trong đó có 429 hộ đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo còn 15,41%. Đến hết tháng 7-2016, thu ngân sách trên địa bàn đạt 134,759 triệu đồng, đạt 91,67% kế hoạch năm. Thực hiện chương trình nông thôn mới, xã đã đạt 8/19 tiêu chí. Đảng bộ xã Tân Hưng có 12 chi bộ trực thuộc. Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ xã đã kết nạp 4/6 đảng viên theo kế hoạch cả năm. Đảng ủy xã đã tổ chức 2 hội nghị thông tin thời sự, với 90% đảng viên tham dự. Việc tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đang được triển khai thực hiện.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi thăm Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp và nguy hại của Công ty cổ phần môi trường Bình PhướcĐồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi thăm Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp và nguy hại của Công ty cổ phần môi trường Bình Phước

Tại buổi làm việc, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Hưng Vũ Văn Lành đã nêu lên những khó khăn của xã hiện nay, như: Xã chưa có hội trường, các phòng làm việc chật chội, khuôn viên trụ sở chưa có hàng rào. 180 triệu đồng vốn hỗ trợ sản xuất đã thống nhất trong nhân dân để sửa chữa đường vào ấp Suối Nhung nhưng huyện thông báo tạm ngưng chờ văn bản chính thức của tỉnh. Toàn xã còn 2 ấp chưa có điện, 1 ấp mới có 50% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia. Thực hiện chương trình nông thôn mới, xã có 2 tiêu chí cực kỳ khó khăn là chợ nông thôn và giao thông.

Sau khi nghe ý kiến của các sở, ngành, lãnh đạo huyện Đồng Phú, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi cho rằng: Tân Hưng phát triển chưa tương xứng với tiềm năng sẵn có như đất nhiều, dân ít - là điều kiện thuận lợi cho phát triển nông nghiệp. Bộ máy hành chính của xã phải tinh gọn lại, nhất thể hóa để nâng cao chất lượng hoạt động.

Về các đề xuất của xã, Bí thư Tỉnh ủy giao: Huyện tính toán, xã soát xét lại quỹ đất công, xem lại quy hoạch đất để phát triển cho phù hợp. Vốn Chương trình 135, ngành chức năng huyện, tỉnh xem xét. Cầu ấp Cây Cầy, đề nghị huyện có văn bản đề nghị Sở Giao thông - Vận tải đưa vào chương trình đầu tư sớm từ nguồn vốn của bộ và của tỉnh. Diện tích đất đã chuyển từ lâm nghiệp sang nông nghiệp sẽ có điều chỉnh cấp sổ vào cuối năm. Chợ nông thôn mới phải có nhưng xây chợ phải hoạt động hiệu quả, phù hợp nhu cầu buôn bán của người dân. Hiện xã đã có tổ hợp tác ca cao, lãnh đạo xã phải vận động người dân từ tổ hợp tác liên kết lại để thành lập hợp tác xã (HTX) theo xu hướng hội nhập. Đây là chủ trương của tỉnh, khi thành lập HTX, người dân sẽ được hỗ trợ nhiều để phát triển...

Cùng ngày 5-9, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tới thăm Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp và nguy hại của Công ty cổ phần môi trường Bình Phước và mô hình trồng ca cao xen điều của hộ ông Nguyễn Văn Bớt ở tổ 4, ấp 5, xã Tân Hưng.

Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp và nguy hại của Công ty cổ phần môi trường Bình Phước có diện tích 36 ha ở xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, dự kiến hoạt động vào năm 2017, kinh phí đầu tư 343 tỷ đồng, trong đó có 20 tỷ đồng đầu tư cho hoạt động môi trường. Khi nhà máy hoạt động, trung bình mỗi năm xử lý được 73.000 tấn rác thải. Làm việc với lãnh đạo nhà máy, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi đề nghị đơn vị đẩy mạnh quảng bá thương hiệu, tạo lập thị trường để vấn đề rác thải tại các khu công nghiệp được xử lý tốt nhất. Về các ưu đãi lãnh đạo nhà máy đề xuất, Bí thư Tỉnh ủy cho biết phải căn cứ vào chính sách, nếu chưa có chính sách thì các ngành của tỉnh tham mưu bổ sung. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi cũng khuyến khích nhà máy đầu tư hơn nữa vào xử lý chất thải sinh hoạt.

Tại vườn ca cao xen điều của hộ ông Nguyễn Văn Bớt (cho thu nhập 200 triệu đồng/năm/ha), Bí thư Tỉnh ủy đã khuyến khích tổ hợp tác ca cao nên liên kết để thành lập HTX nhằm tạo thương hiệu cho sản phẩm ca cao Bình Phước. Vì có thương hiệu mới có chỗ đứng trên thị trường thế giới.

Hồng Cúc

  • Từ khóa
40672

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?