BP - 35 hộ đồng bào S’tiêng ở sóc Ông La, thôn 10, xã Thống Nhất (Bù Đăng) vừa thiết kế được vườn rau xanh với diện tích 500m2.
Anh Điểu Sách nhận chăm sóc và phân phối rau miễn phí cho các hộ đồng bào S’tiêng nghèo ở sóc Ông La
Anh Điểu Sách nhận trách nhiệm chăm sóc và phân phối nguồn rau cho từng gia đình trong sóc. Tất các thành viên còn lại đều phải đóng góp phân chuồng để cùng nhau chăm bón vườn rau. Quỹ đất cũng như nguồn nước phục vụ trồng rau do anh Điểu Nhôn, Trưởng sóc Ông La hiến tặng. Trưởng sóc Điểu Nhôn cho biết, từ bao đời nay, đồng bào S’tiêng chỉ biết mang gùi vào rừng hái rau hoặc ra chợ mua. Không chỉ sóc Ông La mà hầu hết sóc đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh chưa biết tận dụng quỹ đất trong khuôn viên của gia đình để trồng rau cải thiện bữa ăn. Trong số 35 hộ đồng bào S’tiêng ở sóc Ông La, có đến 25 hộ nghèo nhưng vẫn không có bất kỳ hộ nào biết trồng rau. Do vậy rau được trồng trên diện tích 500m2 này không chỉ là nguồn thực phẩm hỗ trợ miễn phí cho các hộ nghèo trong sóc, mà còn tạo thói quen cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số S’tiêng biết tự tay trồng rau xanh phục vụ mỗi bữa ăn trong gia đình.
Không chỉ hiến đất cho sóc trồng rau, anh Điểu Nhôn còn vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí khoan giếng và lắp đặt hệ thống nước sinh hoạt cho từng hộ trong sóc. Nhờ vậy 35 hộ đồng bào S’tiêng ở sóc Ông La đều có nước sạch để sinh hoạt.
Đông Kiểm

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026