Thứ 2, 10/11/2025 11:49:34 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 11:30, 18/08/2016 GMT+7

Khởi nghiệp từ vốn nhỏ

Thứ 5, 18/08/2016 | 11:30:00 348 lượt xem
BP - Hiện nay, nuôi thỏ không còn xa lạ với người dân Bình Phước. Tuy nhiên, số người làm giàu từ nghề nuôi thỏ lại chưa nhiều. Anh Trương Văn Thịnh (29 tuổi) ở ấp 4, xã Đồng Nơ (Hớn Quản) là một trong số ít người thành công từ nuôi thỏ. Chỉ với 100 triệu đồng, anh Thịnh đã tạo dựng một trại nuôi thỏ cho thu nhập khoảng 400 triệu đồng/năm. Từ thành công này, anh Thịnh liên kết với các hộ dân trong và ngoài tỉnh để hỗ trợ con giống và bao tiêu sản phẩm.

Tốt nghiệp Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh chuyên ngành Lịch sử Đảng, thế nhưng anh Thịnh lại chọn nuôi thỏ để làm giàu. Sau khi tìm hiểu tài liệu, xem tivi, đọc sách, báo, anh chọn nuôi giống thỏ trắng có nguồn gốc từ New Zealand.

Anh Thịnh thu 400 triệu đồng mỗi năm từ nuôi thỏAnh Thịnh thu 400 triệu đồng mỗi năm từ nuôi thỏ

Để có con giống tốt, năm 2013, anh đến Viện Chăn nuôi dê, thỏ (Hà Nội) mua 22 thỏ bố mẹ về nuôi. Thỏ trắng New Zealand có nhiều ưu điểm như:  Không kén chọn thức ăn, phát triển nhanh, sinh sản nhiều, thịt thơm ngon. Một con thỏ trưởng thành có thể nặng từ 3-4kg. Đặc biệt, loại thỏ này sống được ở nhiều vùng khí hậu khác nhau. Anh Thịnh xây chuồng trại và mua lồng nuôi thỏ hết gần 100 triệu đồng. Mỗi lồng anh nuôi 2 thỏ mẹ. Yếu tố quan trọng nhất khi nuôi thỏ là vệ sinh chuồng trại. Để chuồng sạch sẽ, không có mùi hôi, anh dùng đệm lót sinh học với 70% mùn cưa và 30% trấu trộn với 1kg men Balaxa và 2,5kg bột bắp. Thảm lót sinh học được rải đều dưới lồng nuôi thỏ (cách lồng khoảng 1,2m). Khoảng 5-6 tháng thay đệm lót một lần và đây là nguồn phân bón rất tốt cho cây trồng.

Hiện tôi nhận đơn đặt hàng của Trường đại học Lạc Hồng (Đồng Nai) với số lượng 170 con (khoảng 2kg/con). Thỏ được mua về để phục vụ công tác nghiên cứu của trường. Tới đây, tôi sẽ nhân rộng đàn để tiếp tục cung cấp thỏ giống và thỏ thịt nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của thị trường.

Anh Trương Văn Thịnh ở ấp 4, xã Đồng Nơ

Ngoài bổ sung thực phẩm công nghiệp, thức ăn chính của thỏ vẫn là thức ăn xanh. Vì vậy, anh Thịnh đã trồng 2 sào cỏ Mỹ làm thức ăn hằng ngày cho thỏ. Cỏ cắt về rửa sạch để ráo nước mới cho thỏ ăn để không bị tiêu chảy. Hiện trại nuôi thỏ của anh Thịnh có khoảng 1.000 con, trong đó 200 thỏ bố, mẹ, mỗi năm sinh sản khoảng 700 thỏ con. Trung bình mỗi tháng anh bán ra thị trường khoảng 800kg thỏ thịt (80-90 ngàn đồng/kg) và gần 1 tấn thỏ giống (150 ngàn đồng/kg), lợi nhuận thu về khoảng 30 triệu đồng/tháng.

Anh sẵn sàng chia sẻ kỹ thuật nuôi, cung cấp thỏ giống cho hộ có nhu cầu. Anh cho biết để con giống khỏe mạnh, trong 15 ngày đầu, thỏ con phải được bú sữa mẹ, sau đó mới tập cho ăn thức ăn tinh. Thỏ được 30 ngày thì tách chuồng để thỏ mẹ tiếp tục sinh sản.

Đối với những gia đình khó khăn về kinh tế nhưng có nhu cầu nuôi thỏ, anh sẵn sàng hỗ trợ con giống. Khi thỏ đẻ được 1-2 lứa, anh lấy lại con giống bằng số ký thỏ hỗ trợ ban đầu. Anh cho biết: “Tôi đã hỗ trợ con giống cho 4 gia đình, mỗi hộ nuôi từ 10-30 thỏ mẹ. Sau 1 năm, các hộ đã nhân rộng, có gia đình tăng 100 thỏ mẹ, mỗi năm thu nhập hàng trăm triệu đồng”.

Trong khi hầu hết hộ nuôi thỏ đang gặp khó khăn về đầu ra thì anh Thịnh đã xây dựng được hệ thống tiêu thụ thỏ với số lượng lớn. Vì vậy, anh đã liên kết các hộ nuôi và bao tiêu sản phẩm. Điển hình như hộ anh Nguyễn Văn Hùng ở ấp 2, xã Đồng Nơ, được anh Thịnh hỗ trợ 26 thỏ mẹ từ năm 2014. Đến nay, anh Hùng đã có 46 thỏ mẹ, thỏ thịt đều được anh Thịnh bao tiêu hết.

Thùy Hương

  • Từ khóa
40615

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?