BP - Năm 1993, gia đình ông Nguyễn Đình Nhì (1962) hiện ở thôn Phước Sơn, xã Đức Hạnh (Bù Gia Mập) từ Đà Nẵng vào tỉnh Sông Bé lập nghiệp. Những ngày đầu khởi nghiệp, kinh tế gia đình ông gặp rất nhiều khó khăn. Với nghị lực và quyết tâm vượt khó, dám nghĩ, dám làm, ông Nhì đã mạnh dạn phát triển kinh tế bằng nhiều hình thức, lấy cây này bù cây kia mỗi khi bị rớt giá. Đến nay, diện tích vườn cây của gia đình ông là 10 ha (trong đó 6,5 ha cao su và 3,5 ha điều). Từ trồng cây điều, cao su và xưởng sản xuất hạt điều, mỗi năm gia đình ông lãi hơn 1,5 tỷ đồng. Nhiều năm liền, gia đình ông được công nhận là hộ nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi xã Đức Hạnh.
Ông Nhì điều khiển máy sấy điều tại xưởng của gia đình
Ông Nguyễn Minh Hóa, Chủ tịch UBND xã Đức Hạnh đánh giá: Ông Nhì sống khiêm tốn, nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Nhiều năm liền, gia đình ông đạt nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi, được các cấp, ngành tuyên dương. Đây là địa chỉ để các hội viên nông dân học hỏi.
K. Tiến

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026