Song song với công tác đào tạo nghề, thời gian qua, Đoàn 778 đã phối hợp tổ chức khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân ở các xã nơi đơn vị đóng quân. Ảnh: H. Thu
Tham gia khóa học lần này có 31 học viên, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số thuộc các xã: Phú Nghĩa, Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập và xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng.
Từ ngày 7-7 đến 4-8, các học viên được cán bộ của Đoàn 778 truyền đạt nhiều nội dung, vừa giới thiệu lý thuyết kết hợp với thực hành khai thác mủ cao su; trách nhiệm của công nhân khai thác mủ cao su. Đoàn đã đào tạo đúng theo chương trình, nội dung đề ra với phương châm “Nói cho bà con hiểu”, sau đó hướng dẫn cụ thể, trực tiếp cho đến khi các học viên thực hành được. Bên cạnh đó, đoàn cũng phối hợp với Trung tâm khuyến nông huyện Bù Gia Mập bồi dưỡng thêm kiến thức trồng trọt, chăn nuôi, giúp các học viên có thêm kiến thức cơ bản để từ đó tự tổ chức trồng trọt, chăn nuôi, nâng cao đời sống.
Với tinh thần “Vì đời sống nhân dân”, tại khóa học, Đoàn 778 đã đảm bảo 100% kinh phí đào tạo lớp học (gần 25 triệu đồng); các học viên được hỗ trợ 150 ngàn đồng tiền xăng xe, 50 ngàn tiền ăn và miễn học phí.
Thông qua lớp học đã giúp học viên tiếp thu những kiến thức cơ bản về lý thuyết, thuần thục các kỹ năng thực hành chăm sóc, khai thác mủ cao su.
Qua kết quả đánh giá, lớp học có 4/31 học viên đạt loại giỏi (chiếm 12,9%), 25 học viên đạt khá (chiếm 80,6%), còn lại xếp loại trung bình.
Phạm Công – Hoài Thanh

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026