ĐỒNG HÀNH VỚI NÔNG DÂN
Chúng tôi gặp cựu chiến binh Nguyễn Thị Lan (66 tuổi) ở ấp Cần Dực, xã Lộc Thành trong niềm vui khi được vay vốn ưu đãi của NHCSXH Lộc Ninh. Các con bà Lan đã lập gia đình ra ở riêng, xét hoàn cảnh của vợ chồng bà mong có vốn để nuôi dê, tổ vay vốn do Chi hội cựu chiến binh ấp Cần Dực quản lý đã đề xuất và gia đình bà vừa được vay 20 triệu đồng theo chương trình cho vay hộ sản xuất - kinh doanh vùng khó khăn. Có tiền mua con giống, con cháu của bà phụ lấy lá keo hằng ngày để nuôi dê hiệu quả.
Nhờ vốn vay ưu đãi, gia đình ông Vũ Huy Hùng thoát nghèo trở thành hộ khá trên biên giới Lộc Thiện
Gia đình ông Vũ Huy Hùng, bà Phạm Thị Huệ ở tổ 7, ấp Măng Cải, xã Lộc Thiện đang tất bật chuẩn bị xuống giống hồ tiêu. Gia đình ông Hùng quê ở Ninh Bình vào biên giới Lộc Thiện lập nghiệp từ năm 1997. Năm 2003, gia đình ông Hùng được vay vốn ưu đãi các chương trình cho vay hộ nghèo 5 triệu đồng và đến 2005 đã ra khỏi danh sách hộ nghèo. Cần cù lao động và giữ uy tín trả lãi, vốn đúng hạn nên hộ ông Hùng tiếp tục được ngân hàng cho vay 30 triệu đồng. Cộng với vốn tiết kiệm, gia đình ông trồng thêm 150 trụ tiêu và nuôi dê để lấy phân bón. Từ 5 sào đất ngày đầu lập nghiệp nhờ tiếp sức của vốn vay ưu đãi NHCSXH, nay gia đình ông có kinh tế khá với 1,5 ha điều, 500 trụ tiêu, thu nhập bình quân 500 triệu đồng/năm.
BẢO ĐẢM AN TOÀN VỐN NHÀ NƯỚC
Ông Trương Thanh Dũng, Giám đốc NHCSXH Bình Phước đánh giá hoạt động cho vay tín dụng của Chi nhánh NHCSXH Lộc Ninh có hiệu quả cao nhất tỉnh cả về tổng vốn và tổng dư nợ cho vay. Đến ngày 30-6, tổng dư nợ cho vay của NHCSXH Lộc Ninh là 237,079 tỷ đồng, với 12.802 hộ được vay ưu đãi; nợ quá hạn 767 triệu đồng, chiếm 0,32%/tổng dư nợ (nằm trong mức cho phép).
Nhờ vốn vay NHCSXH mà hàng ngàn hộ như ông Lê Anh Phiến ở ấp Tân Bình 1, xã Lộc Thành thoát khỏi tín dụng “đen” khi muốn mở rộng sản xuất
Chị Phan Thị Tầm, Giám đốc chi nhánh NHCSXH Lộc Ninh cho biết: Huyện Lộc Ninh có 109km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Campuchia, 7 xã biên giới/16 xã, thị trấn. Các hộ sinh sống trên biên giới đa phần nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ hoặc là di cư từ các tỉnh khác đến lập nghiệp nên rất cần vốn để phát triển kinh tế gia đình. Nhờ vốn vay ưu đãi của NHCSXH mà hàng ngàn hộ không bị tín dụng “đen” lãi suất cao bủa vây. Đến nay, tổng dư nợ cho vay hộ sản xuất - kinh doanh trong vùng khó khăn của Lộc Ninh là 49,429 tỷ đồng. Hoạt động tín dụng NHCSXH không phải vì lợi nhuận nhưng phải bảo đảm an toàn nguồn vốn nhà nước để thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng trong xóa đói giảm nghèo. Để nâng cao chất lượng tín dụng và xử lý thu hồi nợ quá hạn có hiệu quả, ngân hàng đã tham mưu Chủ tịch UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo xã, thị trấn và các hội, đoàn thể giải pháp tích cực, hữu hiệu ngăn chặn nợ xấu phát sinh và giảm nợ quá hạn. NHCSXH huyện thường xuyên phối hợp với hội, đoàn thể nhận ủy thác và tổ thu hồi nợ các xã, thị trấn, tổ tiết kiệm và vay vốn đôn đốc, xử lý thu hồi nợ quá hạn, nợ xâm tiêu, lãi tồn đọng. Nhờ đó, không có nợ xâm tiêu mới phát sinh, lãi tồn đọng của các năm trước cơ bản thu hồi dứt điểm.
Đến nay, toàn huyện có 16/16 xã, thị trấn có điểm giao dịch cố định, tăng 3 điểm so với lúc thành lập. Các điểm giao dịch thực hiện tốt nguyên tắc quản lý dân chủ công khai, vừa tiếp cận trực tiếp hộ nghèo và các đối tượng chính sách, tiết kiệm được thời gian và chi phí đi lại của người dân. Qua đó, thể hiện tâm huyết và trách nhiệm, chia sẻ của NHCSXH tạo niềm tin trong nhân dân. Tất cả điểm giao dịch hoạt động theo lịch giao dịch cố định tại xã tối thiểu 1 tháng/lần (kể cả trùng vào thứ 7 và chủ nhật), thực hiện thu lãi theo tháng và đã giải quyết từ 80-90% khối lượng công việc giao dịch với khách hàng tại xã. Hằng tháng, ngân hàng đều giao ban với ban giảm nghèo, các hội, đoàn thể nhận ủy thác, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn nhằm trao đổi, tháo gỡ vướng mắc; đồng thời tuyên truyền, phổ biến chính sách mới. Huyện kiểm tra hoạt động của ban giảm nghèo 16 xã, thị trấn trong quản lý vốn tín dụng ưu đãi nhằm đạt hiệu quả cao.
Phương Hà - Văn Hùng

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026