Điều đáng nói là khác với thị trường trong nước heo hơi bán với trọng lượng khoảng 80-90kg/con, trong khi đó thương lái Trung Quốc thu mua giá cao hơn với loại heo trọng lượng 110-115kg/con. Phần lớn nhập khẩu heo vào Trung Quốc đều theo đường tiểu ngạch, không có hợp đồng dài hạn nên không chỉ người chăn nuôi mà cả thương lái cũng có nguy cơ rủi ro cao.
Trước tình hình đó, Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn khuyến cáo nếu chỉ phụ thuộc vào thị trường nội địa thì heo thịt cung đã vượt cầu; phụ thuộc vào thị trường xuất khẩu Trung Quốc heo thịt cũng như các nông sản khác tiềm ẩn nhiều rủi ro khi đối tác có thể ngừng thu mua bất kỳ thời điểm nào.
Đúng như dự báo, giữa tháng 5-2016 giá heo hơi bắt đầu giảm nhiệt, rớt giá từng ngày nhưng người chăn nuôi ở Bình Phước vẫn bán được 45 ngàn đồng/kg. Cuối tháng 6 đến nay, giá heo hơi chỉ còn 42 ngàn đồng/kg. Nguyên nhân giá heo giảm mạnh là do Trung Quốc hạn chế nhập khẩu. Trong khi đó, heo giống lại tăng giá mạnh do chủ trại heo ở các tỉnh phía Nam tăng đàn đến 50-60%. Heo giống có giá khoảng 2 triệu đồng/con, cộng với tiền thức ăn khoảng 2,5 triệu đồng/con, thời gian lao động, khấu hao chuồng trại... nếu bán giá như hiện nay thì người nuôi chỉ hòa vốn hoặc lỗ. Vì vậy, các chủ trại heo phải thận trọng tính toán kỹ việc tăng đàn để tránh tình trạng giá heo “lao dốc” trở tay không kịp.
P. Hà

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026