Sau 1 ngày lao động vất vả, ông Bình lại chăm sóc đàn hươu sao của gia đình
Chủ tịch Hội Nông dân xã Lộc Khánh Nguyễn Văn Lượng cho biết: 5 năm trước, ông Bình được xét cho vay Dự án nuôi hươu từ nguồn kinh phí của Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh. Điều kiện để được vay vốn ưu đãi từ nguồn quỹ là những hội viên biết làm kinh tế, chịu khó học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi, trồng trọt theo quy định từng dự án của Hội Nông dân tỉnh. Mục tiêu là phát huy hiệu quả dự án và an toàn vốn vay của quỹ. Thời điểm này, xã Tân Lập (Đồng Phú) đang có mô hình nuôi hươu sao hiệu quả. Đây cũng là mô hình Hội Nông dân tỉnh muốn nhân rộng.
“Vốn đầu tư ban đầu lớn, hươu là loài vật hoang dã còn xa lạ với nông dân huyện Lộc Ninh và phải sau 2 năm mới cắt được nhung để lấy lại vốn nên khi được xét vay vốn tôi vừa mừng vừa lo. Trước khi nuôi, tôi đã đến xã Tân Lập học hỏi kinh nghiệm thực tiễn của hộ cung cấp con giống” - ông Bình kể.
Từ kinh nghiệm nuôi hươu ông Bình khẳng định: “Hươu là động vật hoang dã nên không nhạy cảm với dịch bệnh như trâu, bò hoặc dê. Thức ăn của hươu phong phú từ lá cây, cỏ đến cơm nguội, trái cây. Suất ăn 5 con hươu chỉ bằng 1 con bò. Trong điều kiện kinh tế hộ ở nông thôn ngày càng khá giả, thị trường nhung hươu dễ tiêu thụ”. Sau 5 năm nuôi hươu, ông Bình ngoài thu hồi vốn đầu tư ban đầu đã lãi được đàn hươu 8 con và tiền bán nhung 3 năm khoảng 40 triệu đồng. Đúng là “1 vốn, 4 lời”...
Phương Hà

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026