Anh Tài chăm sóc đàn heo của gia đình
Năm 2013, anh Tài được vay 15 triệu đồng vốn dành cho hộ nghèo và 8 triệu đồng vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, anh đã xây chuồng và mua thêm heo để nuôi. Nhờ học hỏi kinh nghiệm và chịu khó học tập kỹ thuật từ sách, báo, chủ động trong phòng và chữa bệnh nên đàn heo nhà anh khỏe mạnh và phát triển tốt. Số tiền bán heo con mỗi lứa, anh đầu tư tiếp vào chăn nuôi. Năm 2014, anh đã hoàn trả được tiền vay ngân hàng và tiếp tục vay 42 triệu đồng đầu tư cho đàn heo. Đến nay, đàn heo nhà anh có 10 con heo sinh sản và hàng chục heo thịt. Trung bình giá bán khoảng 90 ngàn đồng/kg heo giống, một con heo sinh sản cho thu khoảng 15 triệu đồng/năm. Như vậy với 10 con heo sinh sản, một năm anh có trên 200 heo con bán ra thị trường thu hơn 150 triệu đồng. Tính cả heo thịt và heo nái, trung bình mỗi năm anh thu khoảng 250 triệu đồng, sau khi trừ chi phí.
Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh Tài còn tích cực giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Trong ấp, ai muốn nuôi heo mà ít vốn thì anh giúp bằng cách cho vay không lãi hoặc bán thiếu heo giống, bán giá rẻ... Anh Tài cho biết: “Nhờ vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội, gia đình tôi đã vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống ổn định. Thời gian tới, tôi sẽ vay thêm vốn ngân hàng để xây dựng trang trại nuôi heo theo mô hình khép kín”.
Tiến Công

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026