Ông Thị trong vườn sầu riêng của gia đình
Sinh năm 1957, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 22 tuổi ông Thị bị tai nạn lao động phải cưa mất bàn chân trái. Sau thời gian điều trị tại bệnh viện, ông Thị trở về nhà với tâm trạng tuyệt vọng nhưng khi bình tĩnh lại, ông tin còn nghị lực là còn sống và phải làm việc, đóng góp cho gia đình, xã hội. Năm 1980, ông lập gia đình, cuộc sống vô cùng khó khăn. Một lần đến ấp Suối Nhung thăm bà con, ông thấy nơi đây có điều kiện để phát triển kinh tế. Vì vậy, năm 1989, vợ chồng ông cùng 5 người con dắt díu nhau về Suối Nhung lập nghiệp. Những ngày đầu với muôn vàn khó khăn, con đông, cuộc sống gia đình ông thiếu thốn trăm bề. Hằng ngày, vợ chồng ông đi làm thuê đủ nghề để kiếm sống. Dành dụm được chút vốn, ông đầu tư chuồng trại và mua một con heo nái về nuôi. Năm 1994, từ tiền tiết kiệm và vay mượn thêm, ông mua 7 ha điều. Do giá cả nông sản biến động thường xuyên nên ông luôn tìm hiểu và chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp để đem lại giá trị kinh tế cao. Hiện gia đình ông có 7 ha đất, trong đó 4 ha trồng cao su, 1 ha điều trồng xen cà phê, tiêu, 5 sào trồng sầu riêng, 3 sào quýt đường, tiêu và ao cá... Ông Thị cho biết: “Do giá cả nông sản bấp bênh nên tôi chọn cách nuôi trồng đa canh để giảm rủi ro trong sản xuất. Vì cây điều có tán cao phù hợp xen canh cây cà phê có tán thấp hoặc trồng tiêu leo cây điều giảm chi phí đầu tư. Khi chăm sóc cây cà phê, tiêu thì điều cũng được hưởng lợi và cho năng suất cao”. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, chọn hình thức canh tác phù hợp nên vườn cây đa canh giúp gia đình ông có nguồn thu ổn định, khoảng 600 triệu đồng/năm.
Trong sản xuất nông nghiệp, ông thực hiện đúng quy trình kỹ thuật và nghiên cứu phương thức sản xuất tiên tiến để làm ra sản phẩm sạch, bảo đảm sức khỏe người tiêu dùng. Ông thường xuyên tham gia các lớp khuyến nông, khuyến ngư, xem tivi, nghe đài, tham quan mô hình kinh tế hiệu quả để học hỏi kinh nghiệm và áp dụng vào sản xuất để nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích. Để giảm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong sản phẩm nông nghiệp, ông hạn chế xịt thuốc trừ sâu, thay vào đó là trồng cỏ mật thân mềm dưới gốc cây nhằm thu hút sâu hại ăn cỏ không phá hoại cây trồng.
Ông cũng thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ bà con trong trồng trọt, ủng hộ tiền giúp những hộ khó khăn, tham gia tích cực các phong trào, cuộc vận động tại địa bàn. Ông Phạm Văn Hiếu, Phó chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Hưng đánh giá: Ông Thị là nông dân giàu kinh nghiệm, sáng tạo trong sản xuất, cách làm kinh tế đa canh của ông mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đây cũng là địa chỉ Hội Nông dân xã giới thiệu nông dân đến tham quan, học hỏi để phát triển kinh tế gia đình. Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Thị còn tích cực ủng hộ làm đường giao thông nông thôn, đóng góp xây dựng quỹ “Xóa đói giảm nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”... vài chục triệu đồng mỗi năm. Tuy là người khuyết tật nhưng với sự nỗ lực vượt bậc, ông Thị đạt danh hiệu nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi cấp tỉnh 19 năm liền, là gương sáng cho mọi người học tập.
Khắc Bảy

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026