Mỗi năm, đàn bò mang lại cho gia đình ông Diện khoảng 50 triệu đồng
Chăn nuôi tổng hợp thu nhập trên 100 triệu đồng/năm
Qua sự giới thiệu của ông Nguyễn Thế Anh, Chủ tịch Hội CCB Nông trường Trà Thanh, chúng tôi đến tổ 7, ấp Thanh Sơn, xã Thanh An (Hớn Quản) tìm hiểu cách làm kinh tế gia đình của CCB Vũ Duy Diện, công nhân tổ kiến thiết cơ bản đội 4. Mặc dù đang bón phân cho vườn cây nhưng nghe có khách, ông tranh thủ chạy về nhà. Ông Diện cho biết, năm 1983, gia đình ông rời Thanh Hóa vào đây lập nghiệp. Ông được tuyển vào làm công nhân cho Nông trường Trà Thanh. Năm 1988, ông lên đường thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia, là A trưởng pháo phòng không thuộc đơn vị C18, E271, F302. Đầu năm 1991, ông ra quân và trở về tiếp tục làm việc tại nông trường.
Với bản tính siêng năng, cần cù và từng trải qua môi trường quân ngũ nên ngoài việc luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, ông Diện còn tích cực phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập. Ban đầu, được hội cơ sở nông trường cho vay 10 triệu đồng không tính lãi từ quỹ xoay vòng, cộng với vốn tích lũy của gia đình, ông đã xây chuồng trại để chăn nuôi heo, mua một cặp bò giống và đào ao thả cá, nuôi thêm gà, vịt... Lượng phân chuồng từ chăn nuôi được ông bón cho tiêu, cao su trong vườn. Ông Diện chia sẻ: Đầu tư chăn nuôi, nhất là nuôi heo cũng bấp bênh do dịch bệnh và giá thị trường biến động. Người dân chăn nuôi nếu không kiên trì và say nghề thì rất dễ bỏ cuộc sau vài lần thất bại”. Phương pháp chăn nuôi của gia đình ông là tận dụng hết nguồn thức ăn có sẵn trong vườn để giảm chi phí. Tại thời điểm chúng tôi đến, trong chuồng nuôi nhà ông có 97 con heo lớn, nhỏ. Ông Diện nhẩm tính: Trừ chi phí, trung bình mỗi năm gia đình tôi lãi trên 100 triệu đồng từ chăn nuôi.
Ông Nguyễn Thế Anh cho rằng: Để có được thành công như hôm nay là sự nỗ lực vượt khó rất lớn của ông Diện và gia đình, trong đó có sự hỗ trợ, động viên, giúp đỡ của lãnh đạo đơn vị và đồng nghiệp. Bản thân ông Diện luôn hăng hái, tích cực tham gia các hoạt động của chi hội và hội cơ sở nông trường, được Hội CCB công ty tặng nhiều giấy khen.
“Làm chơi, ăn thật” từ nuôi heo rừng lai
Cũng như ông Diện, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quốc tế tại Vương quốc Campuchia, năm 1991, anh Vương Công Tiến (SN1968) về làm tại Nông trường Xa Cam, giữ chức trợ lý bảo vệ. Ngoài công việc tại nông trường, anh còn khai hoang được 2,5 ha trồng cao su. Thời gian này, do giá mủ thấp nên nhiều người dân trong khu vực bán vườn để chuyển sang nghề khác. Anh Tiến và gia đình góp vốn để mua 13,5 ha cao su tại tổ 1, ấp An Tân, xã An Phú, huyện Bình Long (nay là huyện Hớn Quản) với hy vọng dòng “vàng trắng” sẽ lên ngôi. Những năm 1997-2000, giá mủ cao su “chạm đáy” khiến cả nhà anh mất ăn, mất ngủ vì không biết lấy đâu ra tiền trả nợ. Nhưng cây đã không phụ lòng người, từ năm 2002, giá mủ bắt đầu “ấm” dần lên.
Anh Vương Công Tiến thành công với nuôi heo rừng lai
Năm 2005, anh Tiến đầu tư mua 9 con heo rừng lai làm giống với mục đích ban đầu là nuôi... cho vui và để tận dụng nguồn thức ăn sẵn có trong vườn. Qua một thời gian, đàn heo sinh trưởng, phát triển nhanh, thịt thơm ngon nên được nhiều người hỏi mua. Từ đó, anh quyết định mở rộng đầu tư nuôi heo rừng lai. Khoảng đất trống giữa những hàng cao su được anh quây lại bằng lưới B40 để nuôi heo, phân thành các khu vực dành cho heo mẹ, heo con để bán giống và heo thịt. Trong khi nhiều trang trại chăn nuôi sử dụng thức ăn có chứa chất cấm khiến người tiêu dùng hoang mang thì đàn heo rừng lai của anh luôn hút hàng. Heo thịt (loại khoảng 25kg/con) được anh bán tại vườn với giá 2,5 triệu đồng/con (tương đương 100 ngàn đồng/kg heo hơi), heo giống (khoảng 5kg/con) giá 600 ngàn đồng/con (tương đương 120 ngàn đồng/kg heo hơi). Những khách hàng ở thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu... nếu có nhu cầu chỉ cần liên hệ qua điện thoại, anh Tiến sẽ thuê người làm thịt heo tại vườn với tiền công 200 ngàn đồng/con, rồi đóng vào thùng xốp gửi xe đò đến tận nơi... Anh cho biết: Trong làm ăn, kinh doanh chữ tín phải luôn được đặt lên hàng đầu. Khi được khách hàng tin tưởng, mọi việc sẽ rất thuận tiện.
Sau khi trừ chi phí, mỗi năm đàn heo rừng lai mang về cho gia đình anh Tiến gần 200 triệu đồng, cộng với thu nhập từ vườn cao su đang khai thác khoảng trên 1 tỷ đồng. Anh đã giải quyết việc làm thường xuyên cho 8 lao động với mức lương bình quân 5,1 triệu đồng/người/tháng và các khoản thưởng vào dịp lễ, tết. Anh Vương Công Tiến xứng đáng với danh hiệu CCB sản xuất - kinh doanh giỏi, giàu lòng nhân ái do Hội CCB tỉnh vinh danh.
Nguyễn Bảo

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026