Thứ 2, 10/11/2025 17:08:17 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 08:17, 09/06/2016 GMT+7

Hội chợ trái cây và hàng nông sản Bình Phước lần thứ 2: Nhiều sắc màu nhưng ít khách hàng

Thứ 5, 09/06/2016 | 08:17:00 212 lượt xem

BP - Hội chợ trái cây và hàng nông sản tỉnh lần thứ hai diễn ra từ ngày 3 đến 8-6-2016, thu hút 200 gian hàng tham gia, gồm nhiều sản phẩm tiêu biểu như: điều, tiêu, cao su; trái cây các loại; rau sạch, mộc mỹ nghệ, hoa lan, cây cảnh và một số máy móc phục vụ sản xuất nông, công nghiệp… Các hoạt động hội thảo bên lề mở ra cho nông dân nhiều cơ hội hướng đến một nền nông nghiệp hiện đại. Tuy nhiên, trái với sự sôi động của lần tổ chức đầu tiên, mặc dù hội chợ lần này mặt hàng đa dạng hơn nhưng sau 4/6 ngày diễn ra hội chợ, ghi nhận ban đầu cho thấy sức mua của người dân hạn chế.

GIỐNG CÂY ĂN TRÁI, RAU SẠCH HÚT HÀNG

Hội chợ trái cây và hàng nông sản tổ chức 2 năm một lần là dịp để nông dân, nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp gặp gỡ giao lưu, tìm tiếng nói chung trong phát triển nông nghiệp. Bên cạnh các sản phẩm nông nghiệp, nông thôn mới, lạ, bắt mắt tại hội chợ thì gian hàng trái cây, giống cây trồng nông nghiệp lại có sức hút hơn cả.

Bơ sáp Mã Dưỡng tham gia hội chợ trái cây mang đến lựa chọn mới cho nông dân Bình PhướcBơ sáp Mã Dưỡng tham gia hội chợ trái cây mang đến lựa chọn mới cho nông dân Bình Phước

Mùa mưa đến gần, nhu cầu mua giống cây trồng của nông dân tăng vọt. Anh Phan Thành Thuân, đại diện gian hàng doanh nghiệp tư nhân giống cây trồng và hoa kiểng Thanh Thanh có trụ sở ở Bến Tre chia sẻ: Doanh nghiệp chúng tôi đem đến hội chợ hơn 20 giống cây trồng. Loại cây được nông dân lựa chọn nhiều là sầu riêng Ri 6, bơ sáp, bưởi, quýt với giá trung bình từ 30-90 ngàn đồng/cây. Do nhu cầu mua giống sầu riêng Ri 6 cao nên sau 2 ngày bày bán đã “cháy hàng”. Nguyên nhân giá các giống cây trồng cao hơn những năm trước là do ảnh hưởng của hiện tượng El nino, các tỉnh miền Tây bị xâm nhập mặn dẫn đến giống cây trồng khan hiếm.

Đọc báo, nghe đài, xem tivi tôi không khỏi “rùng mình” với nhiều loại thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc, ngâm tẩm hóa chất bán tràn lan ngoài thị trường. Gần đây, nghe thông tin rau tưới nhớt, phun thuốc tăng trưởng nên mỗi lần đi chợ tôi rất bất an, chẳng biết thực phẩm nào sạch, thực phẩm nào mất an toàn. Vì vậy tại hội chợ lần này, tôi chọn mua rau thủy canh làm thực phẩm cho gia đình.

Chị Nguyễn Thị Hạnh, thị xã Đồng Xoài

Cũng như nhiều nông dân khác, sau khi tham quan, tìm hiểu các giống cây trồng tại hội chợ, ông Nguyễn Hữu Huân, xã Tiến Thành (Đồng Xoài) chọn mua 40 cây bơ sáp và 10 cây bưởi da xanh về trồng xen trong vườn. Ông Huân cho biết, đây là giống cây ăn trái ít sâu bệnh và có đầu ra ổn định nên trồng xen trong vườn để tăng thu nhập.

Chị Lê Thị Khánh Ly, nhân viên tư vấn kỹ thuật của Hợp tác xã nông nghiệp - kỹ thuật cao Nguyên Khang Garden cho biết: “Đây là lần thứ 2 rau thủy canh tham gia hội chợ. Thay cho sự lạ lẫm trong lần đầu, lần này sản phẩm rau thủy canh được nhiều người biết đến, vì vậy sức mua tăng đáng kể. Trong 4 ngày, chúng tôi đã bán được 200kg rau và tư vấn cho hàng trăm khách hàng tìm đến điểm bán rau an toàn như Siêu thị Co.op Mart hoặc trực tiếp đến tham quan, đặt hàng tại Trung tâm Giống nông - lâm nghiệp (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

MẶT HÀNG ĐA DẠNG NHƯNG SỨC MUA GIẢM

Hội chợ lần này tổ chức với quy mô lớn, được chia làm 3 khu vực: Khu vực 1 với 100 gian hàng trưng bày trái cây và hàng nông sản. Khu vực 2 với 100 gian hàng thương mại, hàng tiêu dùng. Khu vực 3 là nơi tổ chức hội thảo, hoạt động vui chơi, giải trí, ẩm thực. Ban tổ chức hỗ trợ 100% chi phí thuê gian hàng, tiền điện, nước cho hội nông dân các tỉnh, thành phố trong khu vực, huyện, thị hội, các trung tâm trong tỉnh và nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi tham gia hội chợ.

Theo đánh giá của các chủ gian hàng thì sức mua của người dân giảm đáng kể so với lần tổ chức đầu tiên. Trong ảnh là gian hàng cây kiểng tại hội chợTheo đánh giá của các chủ gian hàng thì sức mua của người dân giảm đáng kể so với lần tổ chức đầu tiên. Trong ảnh là gian hàng cây kiểng tại hội chợ

“Đến với hội chợ, nông dân còn được tham gia các hội thảo chuyên đề về liên kết tạo vùng nguyên liệu trong sản xuất nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao trong phát triển vùng nguyên liệu cho bơ sáp Mã Dưỡng, trình diễn những tiến bộ kỹ thuật được áp dụng trong nông nghiệp... Qua đó, chúng tôi hiểu thêm về tiêu chí sản xuất nông sản phù hợp với thị trường tiêu thụ, về chủng loại, mẫu mã, chất lượng; các chính sách hỗ trợ nông dân trong sản xuất, bao tiêu sản phẩm theo đơn đặt hàng của các công ty; nông dân liên kết với nhau từ khâu sản xuất đến tiêu thụ... với mục đích hướng tới nền nông nghiệp sạch, hiện đại” - ông Lương A Bửu, thôn 1, xã Đường 10, huyện Bù Đăng nói.
Hội chợ trái cây và hàng nông sản không chỉ dừng lại ở việc quảng bá sản phẩm, thương hiệu hàng hóa mà còn là nơi nhà nông, đơn vị sản xuất - kinh doanh kết nối cung - cầu, hợp tác liên doanh trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Cùng với thời gian diễn ra hội chợ còn có nhiều chương trình, hoạt động bên lề, như: Tổ chức quảng bá các sản phẩm; trình diễn những tiến bộ khoa học - kỹ thuật được áp dụng trong nông nghiệp, ngư nghiệp để hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất; quảng bá, tư vấn, giới thiệu tạo mối liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân nhằm tìm đầu ra cho mặt hàng nông sản.

Hội chợ tạo điều kiện cho người dân Bình Phước tiếp cận hàng hóa nông sản chất lượng cao, tìm hiểu các quy trình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, học hỏi, nắm bắt ứng dụng công nghệ mới sản xuất, chăm sóc, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm theo đơn đặt hàng. Các gian hàng trái cây, cây giống và hoa kiểng đã tạo cơ hội cho nhà vườn giới thiệu sản phẩm trực tiếp đến người tiêu dùng với giá rẻ hơn so thị thường. Hội chợ có sự tham gia của hội nông dân các tỉnh, thành phố khu vực miền Đông, Tây Nam bộ, doanh nghiệp tư nhân trong và ngoài tỉnh. Sản phẩm tham gia hội chợ đa dạng các mặt hàng trái cây, rau, củ, cây - con giống, hoa kiểng, sản phẩm tiêu dùng... được sản xuất an toàn, giá phải chăng.

Tuy nhiên, khác với sự sôi động của lần tổ chức trước, lần này sức mua của người dân giảm hẳn. Các mặt hàng đồ gỗ, thổ cẩm, trà, rượu, mật ong... rất ít khách ghé mua. Có gian hàng cả ngày chỉ bán được 1-2 sản phẩm. Anh Phạm Minh Tiến, Hội Nông dân TP. Hồ Chí Minh, chủ gian hàng trà Atiso cho biết: Cả ngày tôi chỉ bán được vài gói trà, khách ghé xem nhiều nhưng không mua. Để hút khách, tôi đã treo bảng giảm giá, mua 2 tặng 1, mục đích muốn nhiều người biết đến dòng sản phẩm trà của công ty nhưng cũng không bán được.

Ngân Hà

  • Từ khóa
40407

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?