Thứ 2, 10/11/2025 17:11:14 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 15:20, 08/06/2016 GMT+7

Phú Văn chấm dứt cầm cố đất, bán điều bông

Thứ 4, 08/06/2016 | 15:20:00 115 lượt xem
BP - Đó là khẳng định của ông Lê Anh Quân, quyền Chủ tịch UBND xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập.

Vợ chồng anh Điểu KRá, chị Thị Mừng phấn phởi vì đã lấy lại được vườn điều sau 3 năm cầm cốVợ chồng anh Điểu KRá, chị Thị Mừng phấn phởi vì đã lấy lại được vườn điều sau 3 năm cầm cố

Năm 2005, sau khi lấy vợ rồi ra ở riêng, anh Điểu KRá (SN 1987), ngụ thôn Thác Dài, xã Phú Văn được cha mẹ cho 5 sào đất trồng điều. Năm 2010, vì cần tiền để chữa bệnh cho con và tiêu xài vặt, anh Điểu KRá vay nặng lãi 6 triệu đồng. Do không có tiền trả nợ nên lãi mẹ đẻ lãi con, đến năm 2013, cả gốc lẫn lãi tăng lên 12,5 triệu đồng. Không còn khả năng trả nợ, vợ chồng anh Điểu KRá buộc phải bán điều bông với giá 21 triệu đồng trong vòng 3 năm. Số tiền có được, ngoài trả nợ 12,5 triệu đồng, vợ chồng anh tiêu xài chỉ trong thời gian ngắn. Sau vụ thu hoạch điều vừa qua, hạn bán điều bông đã hết, vợ chồng anh Điểu KRá đã lấy lại được mảnh vườn. Anh cho biết: “Từ nay vợ chồng tôi sẽ chăm chỉ lao động, sản xuất, chi tiêu tiết kiệm và không bao giờ vay nặng lãi, bán điều bông”.

Xã Phú Văn hiện có 1.676 hộ, trong đó 33% là đồng bào dân tộc thiểu số. Từ năm 2009 đến nay, xã có 27 hộ dân tộc thiểu số cầm cố đất, bán điều bông, trong đó thôn Thác Dài nhiều nhất với 16 hộ. Ông Quân cho biết: Tình trạng cầm cố đất phần lớn xảy ra ở những hộ không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vì thế, chính quyền xã rất khó kiểm soát. Tình trạng này diễn ra những năm trước đây, còn từ năm 2014 đến nay đã chấm dứt. Nguyên nhân do bà con không còn đất để cầm cố, thứ hai là tác dụng của việc tuyên truyền, vận động của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể xã, qua đó bà con ý thức được tác hại của việc bán điều bông, dẫn đến phải đi làm thuê trên chính mảnh đất của mình. Hiện phần lớn các hộ cầm cố đất, bán điều bông đã nỗ lực lao động, sản xuất để tự túc được các khoản chi tiêu trong gia đình, chờ hết hạn cầm cố để lấy lại đất. Từ năm 2014 đến nay, 5 hộ ở các thôn Đắk Khâu, Đắk Son 2 và Thác Dài đã lấy lại được đất sau nhiều năm cầm cố. 

V.T

  • Từ khóa
40401

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?