BP - Tại hội nghị giao ban ngành hồ tiêu vừa được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh, ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA) cho biết: Hiện ngành hồ tiêu của Việt Nam đã chiếm trên 50% sản lượng thương mại của thế giới (năm 2015 là 58%) nên việc thành lập sàn giao dịch hồ tiêu sẽ giúp Việt Nam có thêm sức mạnh chi phối thương mại hồ tiêu toàn cầu. Hiệp hội Hồ tiêu thế giới (IPC) cũng dự báo trong 8 năm tới Việt Nam sẽ tăng xuất khẩu hồ tiêu lên chiếm 34% (hiện nay khoảng 32%), tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu trên quy mô toàn cầu.
Nông dân phấn khởi trước triển vọng giá tiêu sẽ cao hơn khi Việt Nam có sàn giao dịch
VPA cũng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cử ứng viên tham gia tranh cử làm Giám đốc điều hành IPC theo yêu cầu của tổ chức này, đồng thời đề xuất chuyển trụ sở IPC từ Indonesia về Việt Nam. Ông Nam cho biết, việc Việt Nam làm Giám đốc điều hành IPC sẽ giúp vị thế ngành hồ tiêu Việt Nam lên cao hơn; vai trò của ngành hồ tiêu Việt Nam trong thương mại sẽ thuận lợi hơn.
Trước đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng đại diện VPA đã tham quan mô hình hoạt động của sàn giao dịch hồ tiêu Ấn Độ và thấy sàn giao dịch này hoạt động hiệu quả. Vì thế, tại cuộc họp IPC lần thứ 43 cuối tháng 11-2015 tại Ấn Độ, Việt Nam và Ấn Độ đã có biên bản ghi nhớ về việc cùng hợp tác để xây dựng sàn giao dịch hồ tiêu đặt tại TP. Hồ Chí Minh. Theo đó, Ấn Độ cam kết sẽ hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn xây dựng sàn giao dịch. “Sàn này sẽ giao dịch cả hàng thật lẫn “hàng giấy”, khi đó chúng ta có thể bán tiêu theo hình thức đấu giá chứ không phải đàm phán giá mua và bán như lâu nay. Như vậy, sẽ giúp giá hồ tiêu của Việt Nam cao hơn so với hiện nay” - ông Nam giải thích thêm.
Theo ông Hoàng Phước Bính, Phó chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Hồ tiêu Chư Sê (Gia Lai), bây giờ mới thành lập sàn giao dịch đã là rất chậm. Ông Bính lý giải, Chính phủ Ấn Độ và nhất là Bộ Nông nghiệp, Hiệp hội Gia vị Ấn Độ cùng đề xuất phía Việt Nam thành lập sàn giao dịch vì thực tế sàn giao dịch bên Ấn Độ không có “hàng thật” mà chỉ có “hàng giấy”. Muốn sàn này tồn tại thì phải có đủ cả 2 loại hàng này mà Việt Nam đang rất có lợi thế bởi đang là nước sản xuất hồ tiêu lớn nhất thế giới.
Đề xuất của VPA về việc thành lập sàn giao dịch hồ tiêu đã được nông dân chào đón với hy vọng sàn giao dịch này sẽ chủ động đưa ra mức giá tốt hơn cho người trồng tiêu Việt Nam. Bởi so với các nước trồng tiêu như Indonesia, Brazin thì giá tiêu Việt Nam vẫn thấp hơn. Mặc dù nông dân và doanh nghiệp Việt Nam trong 8 năm liền đoàn kết dẫn dắt được giá hồ tiêu trên thị trường thế giới.
P.T

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026