Thứ 2, 10/11/2025 17:09:06 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 13:07, 01/06/2016 GMT+7

Giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp phải thật cụ thể và hiệu quả

Thứ 4, 01/06/2016 | 13:07:00 147 lượt xem
BP - Ngày 31-5, đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh nhằm tháo gỡ khó khăn, giải quyết kiến nghị của cả ngân hàng và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Cùng dự có Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Trai và lãnh đạo các sở, ngành, tổ chức liên quan.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi chỉ đạo tại buổi làm việcĐồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi chỉ đạo tại buổi làm việc

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Bình Phước, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 16 chi nhánh ngân hàng thương mại và 4 quỹ tín dụng nhân dân đang hoạt động. Tổng số dư nợ cho vay tính đến 30-4-2016 của toàn tỉnh là 34.818 tỷ đồng, tăng 5.469 tỷ đồng so với cuối năm 2015.

Ông Trương Quang Dũng, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Bình Phước cho biết: Dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn chiếm 58,05% so với tổng dư nợ trên địa bàn và tăng 19.498 tỷ đồng so với năm 2010. Từ khi Nghị định số 41/2010/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn có hiệu lực, đã có 22.079 tỷ đồng cho 73.968 hộ dân và 1.084 doanh nghiệp tại 21 xã vay. Doanh nghiệp tiếp cận vốn vay từ các tổ chức tín dụng chiếm 32,12% tổng dư nợ cho vay trên địa bàn, đạt 11.187 tỷ đồng với 1.337 lượt doanh nghiệp được vay. Chương trình tháo gỡ vốn cho doanh nghiệp phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các ngân hàng thương mại đã báo cáo thêm về tình trạng khó khăn hiện nay. Đa số ngân hàng đều cho biết hiện nguồn vốn dồi dào nhưng tìm kiếm doanh nghiệp có kế hoạch sản xuất - kinh doanh đủ điều kiện vay và các mô hình sản xuất khả thi thì rất khó khăn nên khó đạt kế hoạch tăng trưởng của năm. Hơn nữa, do tình hình kinh tế khó khăn, các doanh nghiệp cũng không muốn vay vốn mở rộng sản xuất. Đại diện các ngân hàng cũng bày tỏ sự lo lắng thu hồi nợ xấu, vì còn vướng nhiều cơ chế chính sách pháp luật...

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi đánh giá cao những cố gắng của các ngân hàng trên địa bàn đã tích cực hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận được vốn để mở rộng kinh doanh, phát triển sản xuất, hoạt động dịch vụ, tạo động lực phát triển kinh tế cho toàn tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi chỉ đạo: Tỉnh ủy, UBND tỉnh phải có trách nhiệm giải quyết những khó khăn mà doanh nghiệp, tổ chức tín dụng gặp phải. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Bình Phước phải chủ động theo dõi sát các hoạt động, tổng hợp khó khăn, kiến nghị từ các ngân hàng, tổ chức tín dụng báo cáo UBND tỉnh, Tỉnh ủy để có hướng giải quyết kịp thời. Trong việc cho vay tín chấp, các ngân hàng tiếp tục có sự liên kết chặt chẽ với chính quyền, tổ chức đoàn thể. Các ngân hàng thực hiện tốt chính sách cho vay theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và các chính sách khác để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đồng thời, các ngân hàng mạnh dạn đầu tư cho doanh nghiệp để làm ăn hiệu quả, có như vậy mới tạo thêm đối tác để cho vay, hoạt động kinh doanh của ngân hàng mới có lợi nhuận cao. Các cấp, ngành phải thật sự vào cuộc để giải quyết triệt để khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, với tinh thần khẩn trương, thiết thực, cụ thể và hiệu quả để cộng đồng doanh nghiệp cùng phát triển bền vững.

  Thanh Mảng

  • Từ khóa
40373

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?