BP - Chị Nguyễn Thị Hồng ở ấp 7, xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh cho biết: Giữa tháng 4 đến nay, giá heo hơi loại 1 (90 đến 110kg/con) đang được thương lái thu gom với giá 50 đến 51 ngàn đồng/kg, cao hơn 8.000 đồng/kg so với tháng 3-2016. Chị Hồng nuôi bình quân 60-70 con heo thịt và 5 heo nái. Giá heo tăng nên không chỉ gia đình chị Hồng mà nhiều hộ chăn nuôi heo ở Lộc Hưng đang dự tính xây thêm chuồng trại để tăng đàn. Ngoài nuôi thêm heo nái, chị Hồng dự tính thả thêm heo nọc để chủ động nguồn heo giống kịp cho tăng đàn đón thời cơ tăng giá heo.
Nguyên nhân là do thương lái Trung Quốc đang tích cực thu gom, đẩy giá heo hơi tăng cao nhất từ trước đến nay. Hiện giá heo hơi loại 1 ở “thủ phủ” nuôi heo Đồng Nai là 54 ngàn đồng/kg. Với giá như hiện nay, người chăn nuôi lãi hơn 1 triệu đồng/con và nếu chủ động được nguồn giống, lãi khoảng 1,3 triệu đồng/con. Giá heo hơi tăng kéo theo giá giống tăng cao và khan hiếm. Theo thông tin phản ánh của người chăn nuôi thì giá heo giống tăng khoảng 200 ngàn đồng/con, trọng lượng 10kg/con (giá khoảng 1,2 triệu đồng/con) và phải đặt hàng mới có heo nuôi.
Heo hơi tăng giá, nhiều hộ chăn nuôi dự tính tăng đàn
Số liệu từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho thấy: Từ cuối tháng 3-2016, giá heo hơi tại các tỉnh phía Nam tăng mạnh do nhu cầu nhập khẩu từ Trung Quốc tăng. Heo hơi tại thị trường Trung Quốc hiện có giá 57 đến 60 ngàn đồng/kg, còn giá heo hơi của Việt Nam chuyển qua biên giới phía Bắc vẫn thấp hơn nên các thương lái Trung Quốc đang tích cực thu mua khối lượng lớn. Trung Quốc là nước tiêu thụ thịt heo lớn nhất thế giới. Hiện mỗi năm quốc gia này phải nhập khẩu thêm 2 triệu tấn heo hơi. Chăn nuôi heo hộ gia đình nhỏ lẻ ở Trung Quốc những năm gần đây giảm vì quy định khắt khe về môi trường. Tại Việt Nam, từ năm 2013 thương lái Trung Quốc thu mua heo hơi, đẩy giá tăng cao, sang năm 2014-2015 ngừng mua nên giá giảm còn khoảng 34 ngàn đồng/kg, khiến hộ chăn nuôi nhỏ lẻ giảm dần vì thua lỗ.
Thương lái Trung Quốc thu gom heo hơi đẩy giá tăng, nhưng chưa có dự báo thời điểm nào thì quốc gia này ngừng nhập khẩu từ Việt Nam. Theo khuyến cáo của Cục chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, người chăn nuôi nên thận trọng trong việc tăng đàn. Bởi tại thị trường nội địa, heo thịt đã cung vượt cầu, còn phụ thuộc vào thị trường xuất khẩu Trung Quốc lại tiềm ẩn nhiều rủi ro.
P.HÀ

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026