Mọi năm vào thời điểm này, anh Trần Vũ Hoàng ở xóm Bàu Cam Con đang chuẩn bị thu hoạch quýt. Thế nhưng năm nay nắng hạn kéo dài, vườn quýt hơn 7 năm của gia đình anh đang chết dần. Anh Hoàng buồn bã chia sẻ: “Tôi có hơn 1 ha, trong đó phần lớn trồng quýt đường còn lại vừa xuống giống bưởi da xanh. Hiện 30% diện tích quýt đã chết khô do không có nước tưới, còn lại héo lá, rũ cành”. Chỉ tay vào đám bông quýt còn sót lại trên cây khô, anh Hoàng giải thích: “Chỉ cần có nước tưới đầy đủ là cây bung hoa, đậu trái. Biết vậy mà chẳng thể làm gì!”.
30% diện tích quýt đường của gia đình anh Trần Vũ Hoàng đã chết khô
Trước giờ, anh Hoàng và nhiều hộ ở Bàu Cam Con luôn tin rằng nguồn nước dồi dào từ bàu và đập Phước Hòa sẽ luôn đáp ứng tốt nhu cầu tưới tiêu của cây quýt đường. Bởi vậy anh không ngại chi phí đầu tư, kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh... Dù biết trước thông tin nắng hạn và đã chuẩn bị phương án đối phó nhưng đến nay, một số vườn vẫn bị ảnh hưởng nặng nề.
|
Giờ này năm ngoái, nước ở Bàu Cam Con vẫn đầy, tưới thoải mái, đâu ngờ năm nay nắng hạn đến vậy! Xóm có 20 hộ trồng quýt với khoảng 40 ha, hiện đã có 10 ha bị thiệt hại ở mức độ khác nhau. Mặc dù, các hộ đều chủ động tận dụng nguồn nước mạch để tưới nhưng cũng không đủ, nhiều hộ phải tưới cầm chừng để cứu cây. Nếu nắng hạn kéo dài khoảng 1 tháng nữa thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra? Anh Lương Văn Quỳnh, Chi hội trưởng nông dân xóm Bàu Cam Con |
Để cứu vườn quýt đường, nhiều hộ đã phải dời máy bơm xuống tận bàu để có nước tưới. Một số diện tích gần đập Phước Hòa, các hộ đã tận dụng nguồn nước thủy lợi để tưới cầm chừng cho cây. Ở vị trí xa và cao, hộ ông Lương Văn Và đã bỏ chi phí khá lớn để thuê xe múc mương dài gần 500m, sâu 3m để dẫn nước từ bàu đến chỗ đặt máy bơm nhưng vẫn không đủ nước tưới. Những trái quýt đường thiếu nước, múi thường chai, ít nước và không ngọt, bởi vậy giá cũng không thể cao. Anh Lương Văn Quỳnh, Chi hội trưởng nông dân xóm Bàu Cam Con cho biết thêm: Giai đoạn “vàng” của cây quýt đường được tính từ năm thứ 4 đến năm thứ 8, nếu chăm sóc tốt có thể cho năng suất 40 tấn/ha. Thời điểm giá 30.000 đồng/kg, nhiều hộ trồng quýt trúng đậm. Hiện người dân Bàu Cam Con không chỉ tự trồng mà còn liên kết các hộ để trồng rồi ăn chia theo tỷ lệ 4-6 hoặc 5-5. Tuy nhiên với loại cây khó tính như quýt đường thì khi nào tiền vào tay mới biết được lời hay lỗ. Và cơn đại hạn năm nay đã khiến một số người “tỉnh mộng” làm giàu từ loại cây này. Anh Quỳnh chia sẻ: Quýt, bưởi, cam không ưa nước phèn, có một số hộ dùng nước giếng khoan để cứu nhưng càng tưới cây càng chết nhanh hơn”.
Theo thống kê của Trạm Bảo vệ thực vật thị xã Đồng Xoài, hiện toàn thị xã có hơn 282 ha cây trồng bị thiệt hại do ảnh hưởng nắng hạn kéo dài, trong đó hơn 256 ha thiệt hại từ 30-70%, hơn 26 ha thiệt hại trên 70%. Xã Tân Thành có hơn 86 ha quýt đường bị thiệt hại từ 30-70%.
P. Dung

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026