Tận dụng diện tích mặt nước của hệ thống thủy lợi Phước Hòa, đầu năm 2014 anh Cường về Đồng Nai mua 1.000 vịt con nuôi và chọn lọc làm giống được hơn 200 vịt đẻ; một phần vịt trống để bán giống hoặc nuôi lớn bán thương phẩm. Với 200 vịt đẻ, bình quân mỗi năm cho hơn 10 ngàn con vịt giống. Hiện anh bán với giá 30 ngàn đồng/con giống (3 ngày tuổi).
Anh Cường cho biết: Nuôi vịt trời chủ yếu tận dụng thức ăn tự nhiên, chỉ bổ sung bèo xay nhỏ và cám vịt đẻ, chi phí bình quân không đến 300 đồng/con/ngày. Vịt trời có sức đề kháng tốt nên chủ yếu phòng ngừa dịch bệnh bằng vắc-xin dịch tả và viêm gan. Nuôi vịt trời không khó, quan trọng nhất là có đủ diện tích ao hồ tự nhiên để tạo môi trường sống thuận lợi cho vịt. Bên cạnh đó, phải kết hợp làm chuồng trại và chỗ ăn hợp lý để hằng ngày kiểm soát, theo dõi vịt. Dự kiến đến năm 2017, anh Cường mở rộng quy mô lên 2.000-3.000 con và mở rộng thị trường tiêu thụ nhằm bảo đảm sự phát triển ổn định và bền vững cho chăn nuôi vịt trời.
Nguyễn Xuân Trường

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026